Chủ tịch Hòa Phát ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes

03/12/2018 10:06

ông Trần Đình Long không còn thuộc danh sách tỷ phú USD của Forbes trong bối cảnh cổ phiếu HPG mất 25% giá trị từ tháng 3.

Theo ghi nhận mới của Forbes, danh sách ba tỷ phủ USD của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (6,7 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet (2,6 tỷ USD) và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco Group (1,7 tỷ USD). Trong khi đó, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) không còn trong danh sách.

Đầu tháng 3, ông Trần Đình Long và ông Trần Bá Dương là 2 nhân vật mới của Việt Nam được Forbes gọi tên trong danh sách các tỷ phú USD với giá trị tài sản lần lượt 1,3 tỷ USD và 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, đến hiện tại, sau gần 9 tháng, Forbes đã không còn ghi nhận tên của “vua thép Việt Nam”, đồng thời giá trị tài sản thực cũng không cập nhật theo thời gian thực (real-time) tại profile của ông Long trên Forbes.

Ông Trần Đình Long ra khỏi danh sách tỷ phú đô la trong bối cảnh cổ phiếu HPG do ông nắm giữ sụt giảm từ tháng 4. Tính từ 6/3, cổ phiếu HPG đã mất 25% giá trị trên thị trường, hiện giao dịch quanh mức 33.200 đồng/cp.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Nguồn Internet

Ông Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ gần 318 triệu cp HPG, tương đương 25,15% vốn. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ hơn 92 triệu cp HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,29% vốn. Tổng cộng, vợ chồng ông Long nắm giữ 410 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 32%.

Ông Trần Đình Long sinh ngày 20/2/1961 tại Hải Dương (quê quán tại Lê Bình, Thanh Miện, Hải Dương). Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1986.

Từ năm 1992 đến năm 1996, ông là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát. Từ năm 1996 đến năm 2007, ông Long là Chủ tịch các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Từ năm 2007 tới nay là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Lê Hải/NDH

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Hòa Phát ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes" tại chuyên mục Doanh nhân.