Cổ phiếu NVB tăng kinh ngạc kể từ sau khi có Chủ tịch mới

15/08/2021 10:45

Trong khi giá của hầu hết các mã cổ phiếu ngân hàng đã chững lại hoặc đảo chiều sau thời gian dài tăng nóng, duy nhất cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vẫn duy trì mức tăng đáng kinh ngạc.

NVB duy trì xu hướng tăng giá gần như liên tục từ ngày 26/7 cho tới nay, theo đó mức giá cổ phiếu này đã tăng từ mức 17.000 đồng lên 29.200 đồng/cp, tăng 71% trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trong đó, có thời điểm chỉ trong 1 tuần từ 28/7 – 3/8, giá cổ phiếu NVB đã tăng tới 60%.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, NVB mới chỉ trải qua 2 phiên giảm giá, và đã tăng thêm 20% về thị giá.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cổ phiếu NVB được khớp lệnh là không lớn, bình quân mỗi phiên giao dịch chỉ từ 3-4 triệu cổ phiếu. Nhưng trong tháng 7 vừa qua một lượng lớn khoảng 100 triệu cổ phiếu NVB đã được sang tay theo phương thức giao dịch thỏa thuận, tương đương khoảng 30% lượng cổ phiếu lưu hành. Có phiên ghi nhận tới 41 triệu cổ phiếu chuyển nhượng thành công.

Cổ phiếu NVB tăng kinh ngạc kể từ sau khi có Chủ tịch mới - ảnh 1

Bà Bùi Thị Thanh Hương – tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân.

Giá cổ phiếu NVB tăng mạnh kể từ sau khi ngân hàng cơ cấu lại bộ máy nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 3/8/2021, bà Dương Thị Lệ Hà đảm nhận vị trí quyền Tổng Giám đốc NVB thay cho ông Phạm Thế Hiệp. Ông Phạm Thế Hiệp vẫn đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT NCB.

Bà Dương Thị Lệ Hà đã có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tại NCB, trước khi đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc, bà Hà là Phó Tổng Giám đốc thường trực, Trưởng Ban Kiểm soát NCB. Bà Hà đã từng là Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Phương Nam và có nhiều năm công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Cùng ngày, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Hoàng Thu Trang làm Phó Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, vị trí cao nhất tại NCB là Chủ tịch HĐQT hiện do một nữ banker 8X đảm đương, đó là bà Bùi Thị Thanh Hương, sinh năm 1980. Bà Hương được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/7/2021 sau nhiều năm gắn bó lần lượt với TPBank, SeABank và Sun Group.

Bà Hương đã nắm giữ các vị trí quản lý như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - chiến lược TPBank; Phó Giám đốc phụ trách khối tài chính/kế toán trưởng ngân hàng SeABank.

Trước khi về NCB, bà Bùi Thị Thanh Hương là CEO của Sun Group từ năm 2018. Ngoài việc nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu TPBank trị giá khoảng 45 tỷ đồng, ở thời điểm hiện tại, nữ Chủ tịch HĐQT này không trực tiếp nắm giữ cổ phần nào tại NCB.

Theo Vũ Hoàng/Doanh nhân Việt Nam