Công việc tốt, thu nhập ổn nhưng tôi chán chường 3 năm qua

01/02/2020 12:05

Rất ngưỡng mộ người bỏ việc ra kinh doanh riêng nhưng tôi không dám làm giống như họ.

Rất ngưỡng mộ người bỏ việc ra kinh doanh riêng nhưng tôi không dám làm giống như họ.

Công việc, gia đình đều đủ đầy, tốt đẹp nhưng từ khi đi làm đến nay tôi luôn không thấy có đam mê, dù vẫn làm tốt được công ty ghi nhận và có thu nhập tốt. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ các bạn có thể nghỉ việc ra kinh doanh riêng và sống chết với nó.

Tôi có hai vấn đề lo lắng. Một là tôi chưa thấy mình đam mê gì đến mức sống chết, sẵn sàng hy sinh vị trí và mức lương cao hiện nay. Hai là tôi sợ mình sẽ không thể quay lại được chỗ đứng cũ nếu cứ đâm đầu làm một cái gì đó chưa đủ đam mê, 33 tuổi không phải là tuổi để bay nhảy điên rồ mà không toan tính gì.

Tôi ở trong trạng thái này 3 năm nay rồi. Rất mong anh chị, bạn nào đã từng trải qua hãy chia sẻ câu chuyện để tham khảo.

Green Frog

Theo Vnexpress