Hiệu trưởng "phản pháo" vụ bị tố mang sổ đỏ nhà trường đi cầm cố

28/04/2022 07:21

Dư luận ở Quảng Bình xôn xao về việc hiệu trưởng một trường học trên địa bàn vì thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã mang cả sổ đỏ của trường học đi cầm. Song thầy hiệu trưởng trường học trên đã bác thông tin và làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Dư luận ở Quảng Bình xôn xao về việc hiệu trưởng một trường học trên địa bàn vì thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã mang cả sổ đỏ của trường học đi cầm. Song thầy hiệu trưởng trường học trên đã bác thông tin và làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Ngày 27/4, dư luận ở Quảng Bình xôn xao khi có thông tin ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hoá mang sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Bên cạnh mạng xã hội, thông tin cũng được đăng tải trên một số báo.

Trường tiểu học số 2 Châu Hoá nơi dư luận đang xôn xao vụ việc.

Ngay sau khi có thông tin, cơ quan chức năng huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đang vào cuộc để xác minh làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sổ đỏ của nhà trường mà dư luận cho rằng ông Huyền mang đi cầm cố có diện tích 4.780m², thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 18 tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, là đất của cơ sở giáo dục đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký ban hành ngày 27/11/2017.

Sổ đỏ Trường tiểu học số 2 Châu Hoá đang được cất giữ ở nhà trường.

Theo thông tin một số báo và mạng xã hội đăng tải, ông Huyền đã dùng sổ đỏ của nhà trường để vay 200 triệu đồng từ tháng 6/2021 và đến tháng 4/2022 ông đã phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ. Tuy nhiên, ông Huyền khẳng định ông không cầm cố sổ đỏ của trường, không hiểu sao lại có thông tin ác ý với bản thân ông. Ông chỉ vay tiền của một người bạn ở thành phố Đồng Hới để lo việc gia đình.

Việc có hay không ông Mai Thanh Huyền cầm sổ đỏ của trường để vay tiền chi tiêu cá nhân sẽ được cơ quan chức năng huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình sớm làm rõ. Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Huyền là giáo viên không có biểu hiện gì mất tư cách, đạo đức, ảnh hưởng đến nghề giáo.

Theo Sông Lam - Lam Hồng/Cafeland