[Hồ sơ doanh nhân] William Redington Hewlett- Người có công sáng lập Hewlett Packard Company

02/11/2018 09:23

William "Bill" Redington Hewlett (20/5/1913 – 12/1/2001) là một kỹ sư điện tử người Mỹ và là người đồng sáng lập nên công ty Hewlett Packard (hay còn được biết tới với tên gọi HP).

Hewlett sinh ra tại Ann Arbor, Michigan trong một gia đình có cha là giảng viên tại đại học y khoa Michigan. Năm 1916, cả gia đình ông chuyển tới San Francisco sau khi cha ông, ông Albion Walter Hewlett được bổ nhiệm làm giảng viên tại đại học y Stanford, với trụ sở của trường (lúc đó) được đặt tại San Francisco. Ông theo học tại trung học Lowell trước khi nhập học tại trường Stanford theo di nguyện của người cha quá cố (ông Albion qua đời vì chứng u não vào năm 1925).

William nhận được bằng cử nhân đại học Stanford năm 1934, và bằng cao học ngành điện tử của trường MIT sau đó 2 năm.

Hewlett gặp người bạn thân (và sau này là đồng sáng lập HP) David Packard tại lớp học của giàng viên Fred Terman ở Stanford và hai người nhanh chóng tạo được tiếng nói chung. Họ đã cùng nhau lên ý tưởng về một công ty mà cả hai là đồng sáng lập vào tháng 8 năm 1937, và sau đó vào ngày 1 tháng giêng năm 1939 công ty Hewlett- Packard được thành lập (có một giai thoại là cái tên Hewlett- Packard được chọn sau khi Hewlett chiến thắng David Packard trong trò tung đồng xu). Và bước ngoặt lớn đến với công ty khi hãng phim hoạt hình trứ danh Walt Disney ký hợp đồng mua bộ dao động âm thanh đa tần của HP để dùng vào việc sản xuất phim Fantasia (một bộ phim hoạt hình được xem là bom tấn của thập niên 40). Công ty trở thành mô hình công ty liên doanh vào năm 1947 và tiến hành IPO vào năm 1957. Bill Hewlett và Dave Packard rất tự hào vì văn hóa kinh doanh của mình đã trở thành bất hủ và được biết tới với tên gọi HP Way- phương cách của HP- một phương pháp kinh doanh dung hòa được lợi nhuận của doanh nghiệp cùng với việc chăm lo quyền lợi chính đáng của anh chị em nhân công. Hewlwtt được bầu làm chủ tịch viện kỹ sư truyền thanh vào năm 1954.

Hewlett đảm nhiệm vai trò chủ tịch HP từ 1964-1977, và đồng đảm nhiệm thêm vai trò CEO từ năm 1968-1978 trước khi chuyển giao vai trò này cho người kế nhiệm John A.Young. Nhưng ông vẫn giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị HP cho đến năm 1983, và từ 1983-1987 là vai tro phó chủ tịch. Ông qua đời năm 2001 ở tuổi 88.

Ý Nhi