Hơn 240 lao động Việt Nam bị bắt tại Đài Loan

18/06/2019 07:38

Ngày 15/6, Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan (NIA) đã bắt giữ 413 lao động nhập cư bất hợp pháp, trong đó phần lớn là người lao động đến từ Việt Nam.

Hơn 240 lao động Việt Nam bị bắt tại Đài Loan

246 lao động Việt Nam bị bắt tại Đài Loan.

Theo hãng tin Taiwan News, kể từ tháng 1/2019 đến nay, NIA đã liên tục thực hiện hoạt động truy quét bắt giữ những người lao động nhập cư đã quá hạn thị thực.

NIA cho biết ngày 15/6, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra trên 173 địa điểm và bắt giữ 413 người lao động bất hợp pháp cùng với 118 nhà tuyển dụng và môi giới lao động trái phép. Được biết, trong số các lao động bị bắt giữ thì có 246 người đến từ Việt Nam.

Cũng theo NIA, phần lớn người lao động bị bắt là các công nhân nam đang làm việc tại các công trường xây dựng và nhà máy, còn lại là các lao động nữ làm việc trong các nhà hàng và các tiệm masage.

Lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt tại công trường xây dựng ở Đài Trung. (Ảnh Đài Trung của NIA)

Ông Chiu Feng-kuang, người đứng đầu NIA cũng cảnh báo đến các công dân nước ngoài đang lao động bất hợp pháp tại Đài Loan sớm tự thú để được hưởng sự khoan hồng.

Đồng thời, ông Chiu Feng-kuang cũng kêu gọi các công ty Đài Loan không nên sử dụng những lao động nhập cư bất hợp pháp. Trong trường hợp bị phát hiện, thì công ty sẽ đối mặt với án phạt từ 150.000-750.000 Đài tệ (tương đương khoảng 4.700-23.800 USD).

VietnamFinance