Lần đầu tiên sau 25 năm, tỷ phú Donald Trump không lọt Top 400 người giàu nhất nước Mỹ

06/10/2021 18:16

Ông Donal Trump sở hữu tài sản 2,5 tỷ USD - thiếu 400 triệu USD để có mặt trong Forbes 400. Tài sản của ông Trump giảm 600 triệu USD kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên Forbes 400. Theo danh sách này, tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2021 đạt kỷ lục 4.500 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2020. Để có mặt trong danh sách này, các tỷ phú phải sở hữu tài sản ít nhất 2,9 tỷ USD - tăng 800 triệu USD so với năm ngoái.

556318717197a-trump-2277-16332-2570-2338

Tỷ phú Donald Trump bị loại khỏi Top 400 người giàu nhất nước Mỹ. Ảnh. Reuters

Với khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên không có mặt trong Forbes 400 sau 25 năm. Tài sản của ông Trump giảm 600 triệu USD kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Forbes cho biết, cổ phiếu công nghệ, tiền điện tử và các tài sản khác đã tăng mạnh trong kỷ nguyên Covid. Tuy nhiên bất động sản ở các thành phố lớn – nơi đóng góp phần lớn vào tài sản của ông Trump – lại giảm giá trị, khiến cựu tổng thống bị loại khỏi câu lạc những người giàu nhất của quốc gia. Năm ngoái, tỷ phú này xếp hạng 339 trong Top 400.

trump-jpg57-1561-1633489718.jpg

Diễn biến tài sản của ông Trump. Nguồn: Forbes

Theo Forbes, "Nếu ông Trump đang tìm kiếm ai đó để đổ lỗi, ông ấy có thể bắt đầu với chính mình”.

“5 năm trước, ông Trump từng có một cơ hội vàng để đa dạng hóa tài sản. Sau cuộc bầu cử năm 2016, các quan chức liên bang đã thúc đẩy Trump thoái vốn tài sản bất động sản của mình. Nếu làm theo điều này, ông Trump có thể tái đầu tư số tiền thu được vào các quỹ và đảm nhận vị trí lãnh đạo đất nước mà không gây xung đột lợi ích”, tạp chí này giải thích.

Theo Forbes

Theo Linh Lam/NDH