Lật tẩy chiêu trò 'biến' bột ngọt Trung Quốc thành A-One

07/10/2018 13:13

Hành vi mua bột ngọt thô từ Trung Quốc về làm giả thương hiệu A-One để trục lợi của Tùng đã bị cảnh sát phát hiện, xử lý.

Hành vi mua bột ngọt thô từ Trung Quốc về làm giả thương hiệu A-One để trục lợi của Tùng đã bị cảnh sát phát hiện, xử lý.

Ngày 7/10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành chuyển hồ sơ vụ sản xuất, phân phối bột ngọt giả sang cho Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhằm tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sau một quá trình dài bí mật theo dõi, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện những nghi vấn trong sản xuất hàng giả đối với Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi) trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Cụ thể là bột ngọt giả.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Theo đó, phương thức của Tùng là nhập bột thô từ những bao bì in chữ Trung Quốc về Quảng Nam. Từ đó, đối tượng tiếp tục đặt hàng những bao bì (rỗng) có in nhãn hiệu bột ngọt A-One. Tùng chia nhỏ số bột ngọt thô vào từng bao bì in thương hiệu A-One theo trọng lượng ghi trên bao rồi mang đi tiêu thụ. Qua đó, trục lợi bất chính.

Rạng sáng 3/10, cảnh sát bí mật ập vào kiểm tra căn nhà của Tùng thì phát hiện quả tang: 12 gói bột ngọt A-One (loại 453,6g/gói), 20 vỏ thùng carton bột ngọt A-One, 136 vỏ bao bột ngọt A-One, 1 cuộn băng keo có in chữ A-One, 25 thùng bột ngọt A-One với tổng cộng 1.250 gói,...

Trước sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát, Tùng hiểu ra mình đã nằm trong tầm ngắm trinh sát bấy lâu nay nên vội vàng khai nhận hành vi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Tùng đã bán cho thương lái tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam 8 thùng (400 gói) bột ngọt A-One giả. Một khối lượng bao bột ngọt thô có ghi chữ Trung Quốc được cất giấu tại nhà người quen cũng bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Người đưa tin