'Lộ diện': Siêu dự án hơn 4 'tỷ đô' tại Hà Nội

30/07/2018 12:19

Với dự án đầu tư siêu đô thị thông minh tại Hà Nội, Nhật Bản là nước đứng vị trí thứ nhất trong 96 nước đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư là 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.

Với dự án đầu tư siêu đô thị thông minh tại Hà Nội, Nhật Bản là nước đứng vị trí thứ nhất trong 96 nước đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư là 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.

7 tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút 6,17 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư. (Ảnh minh họa).

Dự án xây dựng đô thị thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội là dự án lớn nhất được cấp phép trong 7 tháng đầu năm với tổng vốn đầu tư lên đến 4,138 tỷ USD, do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư.

Dự án do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… Dự kiến vào tháng 9/2018 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng.

Với siêu dự án này, 7 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã vượt lên đứng đầu thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 6,17 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư.

Đây cũng là con số thể hiện sức hấp dẫn của Thủ đô trong mắt của giới đầu tư nước ngoài.

Với con số trên, Hà Nội vượt qua TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhất, cách biệt 4,12 tỷ USD so với tổng vốn đăng ký của TP Hồ Chí Minh (chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư). Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,15 tỷ USD chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư...

Ngoài siêu dự án này, Hà Nội cũng đã đón nhận nhiều dự án hàng trăm triệu USD có thể kể đến như dự án Lotte Mall Hà Nội, tổng vốn đầu tư đăng ký 600 triệu USD, do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư.

Phùng Nguyên

Theo Tổ Quốc