Một tỷ phú châu Á sắp gia nhập câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD

04/09/2021 16:11

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani cùng với người thừa kế L’Oreal, Francoise Bettencourt Meyers đang tiến gần đến câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD. Ông Ambani đã công bố kế hoạch đầy tham vọng là đầu tư 10 tỷ USD vào năng lượng sạch, đánh dấu một bước ngoặt mới cho công ty giá trị nhất Ấn Độ.

Hôm qua (3/9), khối tài sản ròng của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã tăng thêm 3,7 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Reliance tăng vọt. Theo đó, cổ phiếu tập đoàn đa ngành này tăng 4,1% trong phiên giao dịch hôm thứ sáu, sau khi ông Ambani cho biết công ty sẽ “quyết liệt” theo đuổi việc sản xuất năng lượng sạch hydrogen với chi phí rẻ hơn.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Ambani đang sở hữu khối tài sản trị giá 92,6 tỷ USD và là người giàu nhất châu Á. Tỷ phú này cùng với người thừa kế L’Oreal, Francoise Bettencourt Meyers đang tiến gần đến câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD. Bà Bettencourt Meyers hiện nắm giữ 92,9 tỷ USD.

download-7629-1614227763-6216-9975-5548-

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đang tiến gần đến câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Công ty viễn thông của Ambani đang là doanh nghiệp thống trị tại thị trường Ấn Độ. Mảng kinh doanh kỹ thuật số của tập đoàn nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm Facebook. Bên cạnh đó, đế chế dầu mỏ Saudi Aramco cũng đang tìm cách mua lại cổ phần trong lĩnh vực lọc dầu của Reliance, trong một thương vụ có thể lên tới 25 tỷ USD.

1200x-1-5653-1630742395.jpg

Tài sản của những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg

Năm nay, tỷ phú Ambani đã công bố kế hoạch đầy tham vọng là đầu tư 10 tỷ USD vào năng lượng sạch, đánh dấu một bước ngoặt mới cho công ty giá trị nhất Ấn Độ. Mục tiêu này phù hợp với chiến lược của Thủ tướng Narendra Modi trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu và giảm nhập khẩu của nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba trên thế giới.

Theo Linh Lam/NDH