Người nghèo và bẫy 'nô lệ của ngôi nhà'

23/05/2020 17:55

Cố gắng kiếm tiền để mua nhà, người nghèo gồng lưng chi trả các chi phí sinh hoạt, với họ ngôi nhà là tiêu sản.

Người nghèo lo xây nhà trước tiên, người giàu lo xây sự nghiệp trước tiên. Với người nghèo tài sản lớn nhất của họ là ngôi nhà, với người giàu tài sản lớn nhất là sự nghiệp.

Người nghèo xây nhà để trở thành "nô lệ" cho ngôi nhà (các chi phí sinh hoạt sẽ tăng cao, nhà là tiêu sản), người giàu xây nhà để trở thành "ông hoàng" của chính căn nhà ấy.

Nếu bạn có sự nghiệp ổn định, sinh kế bền vững, việc mua nhà không ảnh hướng đến sự nghiệp, các khoản chi phí của ngôi nhà có thể tự trang trải bằng các khoản "thu nhập thụ động" mà không ăn mòn vào "vốn của sự nghiệp, vốn đầu tư" thì nên tiến tới. Còn mua nhà để ăn mòn vào vốn của sự nghiệp, của các kênh đầu tư hiệu quả khác thì nên cân nhắc thậm chí dừng lại.

Khi bạn nghèo thì phải "biết liều" để giàu, khi bạn giàu thì phải "biết sợ" để không nghèo. Do đó việc bạn lo sợ và tìm cách tính toán sao cho phù hợp là điều đáng khen ngợi.

Bạn có đồng ý quan điểm của tác giả?

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết "Người nghèo và bẫy 'nô lệ của ngôi nhà'" tại chuyên mục Bất động sản.