Nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền nếu đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu Tesla 10 năm trước?

28/10/2021 06:17

Nếu đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu Tesla 10 năm trước và nắm giữ, hiện nay bạn đã là triệu phú.

Với những nhà đầu tư Tesla, một thập kỷ qua là hành trình đáng nhớ. Cổ phiếu của hãng xe điện này có mức tăng ấn tượng hơn bất kỳ cổ phiếu S&P 500 nào khác và trở thành cỗ máy tạo ra các triệu phú.

Tesla chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 29/6/2010. Kể từ đó đến phiên giao dịch ngày 25/10 - khi giá cổ phiếu ở mức 1.023,59 USD – mã này đã tăng 21.323 %.

Theo tính toán của Investor’s Business Daily, nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào công ty của Elon Musk 10 năm trước và nắm giữ, số cổ phiếu của bạn hiện có trị giá khoảng 1,8 triệu USD, tương đương mức lợi nhuận trung bình hàng năm hơn 68%. Trong khi đó, khoản đầu tư 10.000 USD vào chỉ số S&P 500 có lợi nhuận 272% trong 10 năm và có giá trị 37.115 USD.

Sự bùng nổ của Tesla là điều khó có thể lý giải. Trong khoảng 10 năm, giá trị thị trường của Tesla đã tăng 1.000 tỷ USD lên 1.010 tỷ USD. Đây là công ty giá trị thứ năm trong S&P 500, xếp trên Facebook của Mark Zuckerberg.

Với giá trị hiện tại, Tesla là nhà sản xuất ôtô giá trị nhất thế giới. Vốn hóa của hãng xe điện này gấp 7 lần tổng vốn hóa của General Motors và Ford cộng lại.

2217-8823-3539-1635327120.jpg

Nếu đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu Tesla 10 năm trước và nắm giữ, hiện nay bạn đã là triệu phú. Ảnh: Reuters

Hôm 20/10, Tesla công bố kết quả kinh doanh quý III kỷ lục, vượt qua dự báo của các nhà phân tích. Trong quý, hãng đạt doanh thu 13,75 tỷ USD, vượt qua dự báo 13,63 tỷ USD của Refinitiv. Lợi nhuận ròng đạt 1,62 tỷ USD - lần thứ hai vượt qua mốc 1 tỷ USD. Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ là 331 triệu USD.

Không giống các hãng xe khác, doanh số của Tesla không chỉ tăng mà còn lập kỷ lục mới bất chấp cuộc khủng hoảng thiếu chíp và những thách thức với chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng nặng nề tới cả ngành công nghiệp ôtô. Hãng xe điện Mỹ tiết lộ đạt doanh số 241.300 xe trong quý III.

Bên cạnh đó, công ty cho thuê ôtô Hertz đang đặt hàng 100.000 xe điện Tesla. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng để điện hoá đội xe cho thuê của doanh nghiệp này. Theo thông báo của Hertz, đơn hàng sẽ được giao trong 14 tháng tới.

Những chiếc Model 3 của Tesla sẽ có sẵn để cho thuê tại các cơ sở của Hertz ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu từ tháng 11. Khách hàng có thể tiếp cập các trạm sạc siêu nhanh của Tesla và Hertz cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc của riêng mình. Theo Bloomberg, thỏa thuận với Hertz sẽ mang lại 4,2 tỷ USD cho Tesla, là thương vụ mua xe điện lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Linh Lam/NDH