Nhóm NĐT nước ngoài của Món Huế tố ông Huy Nhật ‘bịa đặt có tính toán’ nhằm trốn tránh trách nhiệm, coi thường các nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng

18/11/2019 23:03

Nhóm NĐT ngoại cũng đề cập đến "Doanh nghiệp riêng" của ông Huy Nhật là Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang, mới đây đã tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cho nhà hàng Huy Seafood Garden Hotpot sắp khai trương. Trong bối cảnh nợ nhà cung cấp hàng triệu USD và gần 200 cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng… đóng cửa, việc "xóa game chơi lại" này được nhóm NĐT nhận định là "thể hiện sự coi thường các nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng."

"Nhóm nhà đầu tư có kế hoạch giành lấy quyền điều hành và gạt tôi ra khỏi Huy Việt Nam… Tôi tin rằng Đào Chi Anh sẽ đồng cảm được tình thế của tôi. Với nhà sáng lập thì đây là một cú shock rất khủng khiếp", ông Nhật tâm sự trên báo giới mới đây.

Ngay sau những lời tâm sự này, nhóm nhà đầu tư nước ngoài bao gồm bao gồm ADV Partners, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investments, Gryphus Capital và Welkin Capital cho rằng "ông Huy Nhật đã đưa ra nhiều tuyên bố không chính xác và những cáo buộc sai sự thật về sự sụp đổ của thương hiệu Món Huế".

"Nhiều chi tiết trong cuộc phỏng vấn không chỉ sai sự thật mà còn là sự bịa đặt có tính toán nhằm hạ uy tín của nhóm các nhà đầu tư trong khi nhóm các nhà đầu tư đang làm việc để giành lại quyền kiểm soát doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề hiện tại".

"Những chi tiết này còn là sự trốn tránh trách nhiệm của ông Huy Nhật trong việc giải quyết các khoản nợ cho các nhà cung cấp. Đây là động thái mới nhất trong một chuỗi các hành động liên tiếp nhằm lừa dối các nhà đầu tư, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và nhân viên của ông Huy Nhật. Công chúng không nên tin vào những điều hư cấu của ông Huy Nhật", đại diện nhóm nhà đầu tư lên tiếng.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng cho biết trên thực tế, hàng chục triệu USD bị thất thoát khỏi doanh nghiệp và ông Huy Nhật là đối tượng điều tra của nhóm các nhà đầu tư liên quan đến hành vi lừa đảo. Trong bối cảnh đó, ông Huy Nhật đã trốn tránh không tiếp xúc với các nhà đầu tư kể từ khi ông chỉ đạo gây ra sự sụp đổ không cần thiết cho doanh nghiệp, cũng như trốn tránh các nhà cung cấp mà hiện ông Huy Nhật đang nợ hàng triệu USD. Tuy nhiên, ông Huy Nhật lại đồng ý trao đổi với giới truyền thông.

"Rõ ràng ông Huy Nhật là người đã khởi xướng cho những sai phạm ở quy mô lớn, có chủ đích và có hệ thống. Những vụ kiện chống lại ông Huy Nhật đã được nhóm các nhà đầu tư và nhà cung cấp tiến hành và được thụ lý bởi các tòa án ở TPHCM, bên cạnh các lệnh ban hành bởi các cơ quan tài phán ở Hồng Kông và Singapore. Điều này cho thấy rõ đây là một vấn đề nội bộ mà ông Huy Nhật là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".

"Nhóm các nhà đầu tư, đại diện cho nguồn vốn đầu tư đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, bao gồm Úc, Liên minh châu Âu, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và Hoa Kỳ, đã không thể tiếp cận cũng như kiểm soát doanh nghiệp. Trong khi chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự đi xuống của các thương hiệu của Huy Việt Nam, ông Huy Nhật lại cố tình thành lập doanh nghiệp mới của riêng mình", nhóm nhà đầu tư cho biết.

Nhóm NĐT nước ngoài của Món Huế tố ông Huy Nhật ‘bịa đặt có tính toán’ nhằm trốn tránh trách nhiệm, coi thường các nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng - Ảnh 1.

"Doanh nghiệp riêng" của ông Huy Nhật mà nhóm các nhà đầu tư ngoại đề cập là Công ty TNHH Nhà hàng Long Khang, mới đây đã tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cho nhà hàng Huy Seafood Garden Hotpot sắp khai trương. Trong bối cảnh nợ nhà cung cấp hàng triệu USD và gần 200 cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng… đóng cửa, việc "xóa game chơi lại" này được nhóm NĐT nhận định là "thể hiện sự coi thường các nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng.

Nhóm các nhà đầu tư một lần nữa bày tỏ động thái kịch liệt bác bỏ những cáo buộc mà ông Huy Nhật đã đưa ra, đồng thời khẳng định sẽ trao đổi chi tiết thêm thông tin về mức độ hành vi lừa đảo của ông Huy Nhật và các hành động pháp lý chống lại ông Huy Nhật trong thời gian tới.

Link bài gốc: http://ttvn.vn/kinh-doanh/nhom-ndt-nuoc-ngoai-cua-mon-hue-to-ong-huy-nhat-bia-dat-co-tinh-toan-nham-tron-tranh-trach-nhiem-coi-thuong-cac-nha-cung-cap-nhan-vien-va-khach-hang-520191811152953838.htm