Những nhà đồng sáng lập ít tên tuổi hơn người còn lại

08/03/2020 04:00

Khi một công ty công nghệ đạt đến mức độ thành công nhất định, tên tuổi của những người sáng lập thường đồng nghĩa với thương hiệu do họ tạo ra.

Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng quên rằng Steve Jobs, Travis Kalanick và Bill Gates đã không tạo ra Apple, Uber và Microsoft một mình.

Có nhiều lý do cho điều này: Họ chọn tránh xa “ánh đèn sân khấu”, hoặc sớm ra đi vì áp lực phải phát triển nhanh công ty ở những năm đầu. Nhiều người trong số họ chuyển sang tạo ra những ý tưởng trị giá hàng triệu USD khác, trong khi những người khác lại chọn một cuộc sống thiện nguyện, hoặc theo đuổi niềm đam mê khác.

Dưới đây là những người đồng sáng lập ít được biết đến hơn của một số công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới:

Steve Wozniak đã thiết kế và chế tạo chiếc máy tính Apple đầu tiên - Apple 1.

Ronald Wayne, người đồng sáng lập thứ ba của Apple, đã gặp Jobs và Wozniak khi làm việc tại Atari.

Garrett Camp (phải) được ghi nhận là có công trong việc phát minh ra Uber.

Jim McKelvey (người thứ 2, bên phải) đồng sáng lập Square cùng với Jack Dorsey.

Giám đốc công nghệ (CTO) của Snap, Bobby Murphy (trái), thành lập công ty này cùng với Evan Spiegel.

Snap ban đầu còn có thêm người đồng sáng lập thứ ba là Reggie Brown (người đầu tiên bên trái).

Microsoft được sáng lập bởi hai người: Bill Gates và Paul Allen, đã qua đời vào năm 2018.

Marc Randolph đồng sáng lập Netflix cùng với Reed Hastings.

Mike Krieger (phải) được xem là người đồng sáng lập của Instagram khi ứng dụng này còn ở giai đoạn sơ khai.

Theo Vietstock|Theo Business Insider