Phan Sào Nam nhắn nhủ các bị can bỏ trốn ‘về càng sớm càng tốt’

19/11/2018 10:48

Nhận thức việc làm của mình là sai và cũng đã thừa nhận tội danh Tổ chức đánh bạc nhưng xác định vai trò của Phan Sào Nam ở đâu trong nhóm tổ chức này vẫn còn là dấu hỏi, nhất là khi một số bị can đang bỏ trốn.


Nhận thức việc làm của mình là sai và cũng đã thừa nhận tội danh Tổ chức đánh bạc nhưng xác định vai trò của Phan Sào Nam ở đâu trong nhóm tổ chức này vẫn còn là dấu hỏi, nhất là khi một số bị can đang bỏ trốn.

Phan Sào Nam kêu gọi Hoàng Thành Trung trở về đầu thú

Hơn 2 tiếng xét hỏi trước tòa, bị cáo Phan Sào Nam liên tục khẳng định đã nhận thức được hành vi của mình là sai. Bị cáo thừa nhận hoạt động game bài là tổ chức đánh bạc và việc "xử lý" các khoản chi phí là rửa tiền. Đồng thời, đến nay, tổng số tiền nộp lại là hơn 90% số tiền hưởng lợi mà cơ quan điều tra xác định.

>> Phan Sào Nam đã hoàn trả được 1.337 tỷ, đồng ý nội dung cáo trạng

Cùng với nhận thức của bản thân, Phan Sào Nam cũng nhắn nhủ những bị can khác, mà như bị cáo nói là "những người bạn rất thân", cũng nên nhận thức đó là việc làm sai và nhanh chóng trở về phối hợp với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc, khắc phục hậu quả càng sớm càng tốt.


Phan Sào Nam kêu gọi các bị can bỏ trốn sớm trở về - Ảnh: Dân Trí.

Trong 105 bị can bị khởi tố, Viện kiểm sát chỉ ra cáo trạng truy tố với 92 bị cáo. Ngoài 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, tổng cộng 12 bị can khác đã nhận lệnh khởi tố, bỏ trốn và đang bị truy nã.

Bản thân Phan Sào Nam cũng đã có khoảng thời gian bị truy nã và ra đầu thú. Giải trình trước tòa, bị cáo Nam cho biết khi nhận tin từ gia đình về việc cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ việc Nam đang ở nước ngoài công tác. Thời điểm những ngày chưa về, bị cáo đã dành thời gian ở một mình và suy nghĩ về những gì đã làm.

Cáo trạng của Viện kiểm sát cho biết các bị can đồng phạm cùng tham gia điều hành với Phan Sào Nam là Lê Văn Kiên được giao quản lý về tài chính, Hoàng Thành Trung- trực tiếp phụ trách Văn phòng Công ty Nam Việt tại Hà Nội, vận hành game bài và Phan Anh Tuấn - phụ trách công nghệ của Công ty VTC online, đang bỏ trốn chưa bắt được nên tách ra điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Dấu hỏi vai trò của các bị cáo

Bị can Hoàng Thành Trung (1978) là nhân vật mà mà bị cáo gồm các đại lý cấp 1, nhân viên tại Nam Việt cũng như chính bị cáo Phan Sào Nam nhiều lần nhắc tới. Trong lần trao đổi cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung nói với Phan Sào Nam đang phát triển phần mềm game bài. Theo lời khai của Nam, khi thấy bị cáo Dương nói có khả năng phát hành nên các bên đã quyết định làm.

Nam Việt cấp bản quyền phần mềm cho VTC Online, VTC Online cấp lại bản quyền cho CNC. Còn CNC đóng vai trò là nhà phát hành tại thị trường Việt Nam, lo giấy phép, tên miền... Việc ký kết này theo bị cáo Phan Sào Nam đã diễn ra gần như cùng một lúc.

Đối với vai trò của các bị cáo, Viện kiểm sát hiện xác định bị cáo Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt. Còn vai trò của bị cáo Nguyễn Văn Dương là cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc.

Trả lời tại phiên tòa, bị cáo Nam cũng cho biết trong lĩnh vực game trực tuyến việc phát hành đồng nghĩa với sẵn sàng thương mại hóa và chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với sản phẩm. Dù biết rất khó để được cấp phép nhưng bị cáo Nam vẫn làm vì "tin tưởng anh Nguyễn Văn Dương", "anh Dương rất tự tin thể hiện ở việc CNC ký kết hợp đồng (Hợp đồng 010 giữa CNC và VTC Online - pv) với điều khoản về trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng".

Về vai trò của VTC Online, Phan Sào Nam cho biết nếu không có bị cáo này và VTC Online thì CNC và Nam Việt vẫn có thể bắt tay với nhau, dù cần thêm chút công việc về phần cứng. VTC Online cũng sẽ rất khó khăn để xây dựng game bài như RikVip bởi không chuyên về phát triển game.

Còn về vai trò của Nam Việt, khi được luật sư Hồng Phúc, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương, hỏi quản lý game bài, quản lý đại lý, đổi thẻ có phải là trách nhiệm của Nam Việt hay không, Phan Sào Nam cho rằng nhiệm vụ của Nam Việt là quản lý vận hành kỹ thuật của game bài bao gồm các nghiệp vụ phát triển sản phẩm, vận hành phần mềm trong đó quản lý đại lý, đổi thẻ chỉ là một tính năng của game.

Ngoài ra, trả lời Chủ tọa phiên tòa về việc phát triển hệ thống đại lý đổi thưởng, bị cáo Nam cũng cho biết Hoàng Thành Trung là người đưa ra quyết định này.

Nhân vật bí ẩn trên hiện đang bỏ trốn không có mặt tại phiên tòa. Còn theo cấp dưới của Hoàng Thành Trung, bị cáo Phạm Trọng Tài - Trưởng phòng Mobile, thời điểm đó nhận thức của bị cáo này thì Nam Việt giống như công ty outsoucre (thuê ngoài -pv) mã nguồn cho công ty CNC phát hành.

"Bị cáo nghĩ Nam Việt không chịu trách nhiệm về giấy phép nên đã không nghĩ việc game không có giấy phép ảnh hưởng đến công việc của mình". Tại tòa, Phạm Trọng Tài cũng thừa nhận nhận thức thời điểm đó không đầy đủ, vô tình giúp sức cho Hoàng Thành Trung.

Dự kiến đầu tuần sau, bị cáo Nguyễn Văn Dương cùng hai cựu tướng công an sẽ lên bục khai báo thực hiện thủ tục xét hỏi. Vai trò của các bên trong nhóm tổ chức này sẽ tiếp tục được HĐXX, Viện kiểm sát và các luật sư tập trung làm rõ.

Theo NDH