Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Xử nghiêm việc lợi dụng thông tin 'thổi' giá đất

11/05/2021 14:05

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành giám sát, xử lý nghiêm hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin để đầu cơ, đẩy giá bất động sản.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành về điều hành giá, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Xây dựng tham mưu, cùng các địa phương có hình thức xử nghiêm với các hành vi, đối tượng môi giới lợi dụng thông tin quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án... rồi đẩy giá đất lên cao, thu lợi bất chính.

Một mảnh đất mặt tiền đường liên xã Tân Lợi - An Khương, huyện Hớn Quản rao bán trong cơn sốt đất cuối tháng 2. Ảnh:Phước Tuấn.

Một mảnh đất mặt tiền đường liên xã Tân Lợi - An Khương, huyện Hớn Quản rao bán trong cơn sốt đất cuối tháng 2. Ảnh:Phước Tuấn.

Ngoài Bộ Xây dựng, để "trị" những cơn sốt đất, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài nguyên & Môi trường thanh, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Bộ này cũng được giao chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất.

Ba tháng đầu năm, giá đất tại một số vùng ven Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai... tăng nóng. Đến cuối tháng 4, sốt đất bắt đầu hạ nhiệt, thị trường bình ổn trở lại sau khi các địa phương công khai thông tin quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án lớn.

Ngoài ra, "hàng hoá" cho thị trường bất động sản hiện mất cân đối về cơ cấu sản phẩm. Nguồn cung một số phân khúc như nhà ở thương mại giá thấp rất ít, tập trung ở các khu vực xa trung tâm trong khi phân khúc cao cấp lại dồi dào... Trước thực tế này, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, trình Chính phủ chính sách để tăng nguồn cung cho thị trường, nhất là khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Theo MInh Anh/VNexpress

https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-xu-nghiem-viec-loi-dung-thong-tin-thoi-gia-dat-4275958.html