Quỹ ETF nào bị rút vốn mạnh nhất TTCK trong những ngày đầu tháng 10?

11/10/2021 15:41

Fubon FTSE Vietnam ETF là quỹ bị rút vốn mạnh nhất với triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng 3,6 triệu USD (khoảng 82 tỷ đồng), tiếp theo là FTSE Vietnam ETF cũng bị rút ròng 3,3 triệu USD (khoảng 75 tỷ đồng) trong những ngày đầu tháng 10/2021.

Quỹ ETF nào bị rút vốn mạnh nhất TTCK trong những ngày đầu tháng 10?

Từ đầu tháng 10 đến nay, các quỹ ETF đã bị rút ròng 255 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Lực rút vốn của các quỹ ETF lớn trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam những ngày đầu tháng 10 đã phần nào hạ nhiệt so với tháng 9/2021. Ghi nhận từ 1/10 đến phiên 8/10, các quỹ ETF đã bị rút ròng 255 tỷ đồng và việc rút vốn diễn ra trên nhiều quỹ lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF, DCVFM VN30 ETF, FTSE Vietnam ETF, VNM ETF…
 

Cụ thể, từ đầu tháng 10 tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF là quỹ bị rút vốn mạnh nhất với 6 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng 3,6 triệu USD (khoảng 82 tỷ đồng). Trước đó trong tháng 9 và tháng 8, Fubon FTSE Vietnam ETF cũng bị rút vốn khá mạnh với giá trị lên tới 85 triệu USD (khoảng 1.940 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với việc hút vốn mạnh trong tháng 4 và tháng 7/2021 thời điểm thành lập quỹ và giai đoạn TTCK Việt Nam thăng hoa khi ghi nhận đỉnh lịch sử của chỉ số VN-Index nên tính từ đầu năm tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF vẫn "bơm" ròng hơn 10.000 tỷ đồng vào TTCK Việt Nam.

 Dòng tiền vào các quỹ ETF kể từ đầu năm đến nay

Một quỹ ETF ngoại khác là FcTSE Vietnam ETF cũng bị rút ròng 3,3 triệu USD (khoảng 75 tỷ đồng) trong những ngày đầu tháng 10. Trước đó trong tháng 9, quỹ này đã bị rút hơn 57 triệu USD (khoảng 1.309 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm tới nay, FTSE Vietnam ETF đã rút tổng cộng hơn 70 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng) khỏi TTCK Việt Nam.

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) cũng bị rút ròng 50 nghìn chứng chỉ quỹ, tương ứng gần 1 triệu USD (22 tỷ đồng) trong những ngày đầu tháng 10. Đây cũng là lần đầu tiên VNM ETF bị rút vốn trong năm 2021.

Với nhóm quỹ ETF nội, DCVFM VN30 ETF là quỹ bị rút mạnh nhất với 64 tỷ đồng trong tháng 10. Trong khi đó, áp lực rút vốn tại DCVFM VNDiamond ETF đã giảm đáng kể so với tháng 9, chỉ còn 10,6 tỷ đồng (tháng 9 DCVFM VNDiamond ETF bị rút gần 990 tỷ đồng khi Pyn Elite Fund thoái vốn).

Theo đánh giá của SSI Research, dòng tiền đầu tư có xu hướng tiêu cực trong thời gian qua khi sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam giảm sút đến từ nhiều lý do khách quan và chủ quan. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hoạt động sản xuất, đặc biệt là chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong suốt 2 tháng qua (xuất khẩu tháng 8 giảm 1,7%, trong khi xuất khẩu tháng 8 của các quốc gia trong khu vực đều tăng trưởng 2 chữ số).

Thêm vào đó, dòng tiền hiện tại đang chuyển hướng sang các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu thô như dầu thô, than đá,…do vậy Việt Nam không còn là điểm đến hấp dẫn của khối ngoại trong giai đoạn này.

Dù vậy, nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn được duy trì trong dài hạn và kỳ vọng thị trường Việt Nam được nâng hạng trong năm 2023 – 2025 sẽ là động lực giúp dòng vốn ngoại quay trở lại trong năm 2022.

 

Theo Bảo Vy/BizLIVE