Quỹ Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục 339 tỷ USD

03/07/2021 21:09

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 25% - tương đương 339 tỷ USD - trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3.

1-15491784613431925218163-crop-1549178467608700901013-1625321288.jpg

Theo Bloomberg, đây là mức lợi nhuận cao nhất của Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF) kể từ khi tổ chức này quản lý dự trữ hưu trí của đất nước vào năm 2001. Cổ phiếu nước ngoài là tài sản sinh lời tốt nhất (59,4%) đối với GPIF trong năm tài khóa vừa qua, tiếp theo là cổ phiếu trong nước (41,6%).

Chủ tịch GPIF Masataka Miyazono tuyên bố mức lợi nhuận này “cao chưa từng thấy”. Dù vậy, ông cảnh báo thị trường chứng khoán có thể hạ nhiệt sau quãng thời gian bùng nổ.

null

Lợi nhuận các năm tài khóa của GPIF. Ảnh: Bloomberg.

Từ khi Chủ tịch Miyazono lên nắm quyền vào tháng 4/2020, GPIF chưa từng trải qua quý nào có kết quả âm. Trước đó, trong quý I/2020, quỹ hưu trí Nhật Bản lỗ kỷ lục 159,3 tỷ USD do thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Bốn quý đạt lợi nhuận liên tiếp giúp tài sản của GPIF tăng lên con số kỷ lục 1.675 tỷ USD.Từ khi Chủ tịch Miyazono lên nắm quyền vào tháng 4/2020, GPIF chưa từng trải qua quý nào có kết quả âm. Trước đó, trong quý I/2020, quỹ hưu trí Nhật Bản lỗ kỷ lục 159,3 tỷ USD do thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, chỉ số chứng khoán thế giới MSCI World Index vọt lên 52%, chỉ số chứng khoán Nhật Bản Topix tăng 39%. Giá đồng USD tăng gần 3% so với đồng yen Nhật.

Theo Zing
Bạn đang đọc bài viết "Quỹ Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục 339 tỷ USD" tại chuyên mục Tài chính.