Rời SAM Holding, Shark Vương mở dự án mới cho Startup và tuyên bố: "Muốn được đầu tư, không nhất thiết phải lên Shark Tank!"

25/09/2018 08:03

"Các bạn nhìn Shark Tank trên truyền hình thì bóng bẩy vậy thôi còn trên thực tế thì nhiều người thực sự là ‘cá mập’ nhưng họ không muốn lên truyền thông, truyền hình. Họ không muốn bị truyền thông bóc xem nay lỗ cái này, ngày mai lãi cái kia…", Shark Trần Anh Vương nói.


"Các bạn nhìn Shark Tank trên truyền hình thì bóng bẩy vậy thôi còn trên thực tế thì nhiều người thực sự là ‘cá mập’ nhưng họ không muốn lên truyền thông, truyền hình. Họ không muốn bị truyền thông bóc xem nay lỗ cái này, ngày mai lãi cái kia…", Shark Trần Anh Vương nói.

Tại Buổi gặp gỡ giữa các cố vấn (Mentor) và 100 Startup tại Hà Nội ngày 24/9, ông Trần Anh Vương (Shark Vương) đã xuất hiện trở lại và giới thiệu dự án mới dành cho cộng đồng khởi nghiệp và các nhà đầu tư – Hệ sinh thái khởi nghiệp EMI (Education, Mentoring, Investing), theo Vietnamfinance.

EMI có 3 thành viên sáng lập là ông Trần Anh Vương – nguyên Tổng giám đốc Sam Holdings, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – cựu Giám đốc Chiến lược FPT, Giám đốc Chiến lược VNPT và Chủ tịch iBosses, ông Hà Anh Tuấn – CEO Vinalink.

Ông Vương, người nổi tiếng với sự hài hước, vui tính và tính toán rất nhanh trong Shark Tank Việt Nam mùa 1, cho biết mục tiêu chính của EMI là kết nối nhà đầu tư với các startup phù hợp. Những nhà sáng lập kỳ vọng EMI sẽ trở thành thị trường khởi nghiệp lúa non lớn nhất Việt Nam.

EMI có 2 mảng chính: Mentor là nơi cố vấn và tìm kiếm tài năng khởi nghiệp.

Mảng 2 là iDeation – sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh, nơi các startup chia sẻ ý tưởng của mình để các nhà đầu tư phù hợp có thể rót vốn.

"Muốn được đầu tư, không nhất thiết phải lên Shark Tank"

Vietnam Finance trích lời Shark Trần Anh Vương cho biết, với hệ sinh thái EMI, ông muốn "tạo ra thị trường về đầu tư chứ không phải thị trường học hành, chém gió". Mục tiêu của EMI là thúc đẩy những doanh nghiệp mới ra đời.

"Muốn được đầu tư, startup không nhất thiết phải lên Shark Tank. Khi đến với EMI, thậm chí các bạn có cơ hội gặp gỡ những ‘Shark’ ở 'ngoài bể' nhiều hơn. Các bạn nhìn Shark Tank trên truyền hình thì bóng bẩy vậy thôi còn trên thực tế thì nhiều người thực sự là ‘cá mập’ nhưng họ không muốn lên truyền thông, truyền hình. Họ không muốn bị truyền thông bóc xem nay lỗ cái này, ngày mai lãi cái kia…", Shark Vương nói.

Được biết, tại EMI không chỉ có các nhà đầu tư tài chính mà còn có nhiều nhà đầu tư/doanh nhân trong các lĩnh vực chuyên sâu.

"Tôi là nhà đầu tư tài chính thì đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Tôi quyết định đầu tư chủ yếu dựa trên yếu tố con người. Còn các startup làm về logistic, FNB, IT….thì có các nhà đầu tư chuyên sâu tại EMI giúp các vấn đề cụ thể", ông Trần Anh Vương – đồng sáng lập EMI cho biết.

Trước đó, ngày 31/8, SAM Holdings đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Vương.

Như vậy là hơn 1 tháng sau khi từ nhiệm ở SAM, Shark Vương vui tính ngày nào đã có "đứa con" mới - EMI.


Thế Trần (Tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ