Sau vụ lùm xùm bán chui 75 triệu cổ phiếu, FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết lên kế hoạch triển khai hơn 30 dự án trải dài khắp cả nước trong năm 2022

23/01/2022 10:06

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, các dự án mà FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết dự kiến triển khai lên con số hơn 30 dự án. Phần lớn trong số đó tập trung vào phân khúc bất động sản nghĩ dưỡng và đô thị cao cấp kéo dài khắp cả nước.

Các thị trường truyền thống

Điểm qua một loạt dự án mà FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết dự kiến triển khai, chúng ta có thể thấy những thị trường truyền thống như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình và Bình Định hoặc là duy trì và mở rộng hoặc là triển khai thêm các dự án mới.

Cụ thể, tại Hà Nội, là khu vực tập trung nhiều dự án khu đô thị, phức hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại quy mô lớn tọa lạc tại vị trí trung tâm đắc địa của FLC.

Tại Thanh Hóa, FLC này có quỹ dự án phong phú đang được triển khai, xúc tiến pháp lý gồm các dự án thành phần thuộc quần thể FLC Sầm Sơn.

Tại Thanh Hóa, FLC này có quỹ dự án phong phú đang được triển khai, xúc tiến pháp lý gồm các dự án thành phần thuộc quần thể FLC Sầm Sơn.

Trong đó, đáng chú ý là khu đô thị FLC Premier Parc tại khu vực Tây Hà Nội với tổng vốn gần 3.000 tỷ. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật chung, đang thi công các dãy shophouse, shop villa và chuẩn bị triển khai khối chung cư Hausman.

Một thị trường trọng điểm khác là Quảng Ninh cũng chứng kiến dự sôi động khi FLC xin chủ trương hoặc nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án tại đây.

Theo đó, với gần 30 dự án đang nghiên cứu đầu tư, Quảng Ninh luôn là thị trường trọng điểm của FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết.

Ngoài quần thể FLC Hạ Long và khu đô thị FLC Tropical City Ha Long đang triển khai, được biết FLC đang xúc tiến pháp lý nhiều dự án như Khu đô thị mới Ninh Dương - Móng Cái, Khu dịch vụ thương mại Cảng Cái Rồng, Khu đô thị kết hợp dịch vụ tại phường Hồng Hải, Hồng Hà… để khởi động triển khai ngay trong 2022.

Tại Thanh Hóa, FLC này có quỹ dự án phong phú đang được triển khai, xúc tiến pháp lý gồm các dự án thành phần thuộc quần thể FLC Sầm Sơn hay Khu đô thị, khu du lịch sinh thái ven Sông Mã quy mô trên 117 ha…

Một thị trường trọng điểm khác là Quảng Bình cũng được FLC chú trọng. Theo đó, FLC đang đẩy mạnh thi công giai đoạn 2 dự án FLC Quảng Bình – một đại dự án quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỷ. Dự kiến Trung tâm hội nghị Quốc tế và Khách sạn quy mô 500 phòng tiêu chuẩn 5 sao của dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30/4.

Giai đoạn 3 của dự án cũng vừa hé lộ thông tin ra mắt dự án thành phần The Show Quang Binh quy mô 74,9 ha tại vị trí trung tâm quần thể và nằm sát biển, cung cấp các sản phẩm BĐS đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh và nghỉ dưỡng.

Còn tại Bình Định ngoài việc phát triển khai thác quần thể FLC Quy Nhơn vốn rất nổi tiếng, FLC của đại gia quyết nâng cấp cảng Hàng không Phù Cát và xem đây là đại bản doanh của hãng Bamboo Airway vốn là một trong những công ty con đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Tấn công lên Tây Nguyên

Sau màn “chào sân” thị trường Tây Nguyên với 2 dự án khu đô thị FLC Legacy Kontum (Kon Tum), và Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở FLC Hilltop Gia Lai (Gia Lai), FLC vừa tiếp tục ra mắt dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái FLC Gia Lai, với quy hoạch dự án ước tính khoảng 500 ha.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở FLC Hilltop Gia Lai.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở FLC Hilltop Gia Lai.

Theo đó, không chỉ sở hữu các hạng mục như khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao, FLC Gia Lai còn chú trọng đầu tư hệ tiện ích khép kín lần đầu tiên xuất hiện tại Gia Lai như trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf 36 hố, safari, công viên bảo tồn thông bonsai, chuỗi tiện ích giải trí – thể thao hiện đại… Hợp phần đô thị sinh thái gồm các sản phẩm biệt thự và liền kề sẽ được triển khai ngay đầu năm 2022.

Lĩnh vực đô thị, tổ hợp thương mại – dịch vụ khu vực Tây Nguyên cũng ghi nhận nhiều dự án của FLC tại các tỉnh như: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông trong kế hoạch mở rộng của năm 2022.

Xuôi về miền Tây

Hiện tại FLC của đại gia Quyết tập trung đầu tư vào các đô thị hiện đại thuộc các tỉnh Tây Nam Bộ như Bạc Liêu, Đồng Tháp và Hậu Giang…

Dự án khu đô thị FLC La Vista Sadec hiện đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản.

Dự án khu đô thị FLC La Vista Sadec hiện đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản.

Tại Đồng Tháp, dự án khu đô thị FLC La Vista Sadec hiện đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản, cảnh quan và xây thô hoàn thiện một số dãy shophouse, liền kề tạo diện mạo hoàn chỉnh, khang trang tại khu vực lõi đô thị trung tâm thành phố Sa Đéc. Dự án cũng đang tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng theo cam kết.

Tại Bạc Liêu, FLC đã chính thức được chấp thuận đầu tư nhiều dự án nhà ở như: Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, nhà ở kết hợp quảng trường Vĩnh Trạch Đông và nhà ở kết hợp công viên cây xanh Vĩnh Trạch Đông. Dự kiến nhiều hạng mục trong các dự án này cũng sẽ được khởi động để triển khai ngay trong 2022.

Tại Hậu Giang, tháng 7/2021, UBND tỉnh Hậu Giang cũng chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, tiếp cận đồ án quy hoạch dự án có quy mô 487,7 ha. Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được Tập đoàn FLC đề xuất, cơ cấu sử dụng đất của dự án gồm: đất ở (hơn 213ha), đất khách sạn - resort (gần 13ha), đất thương mại dịch vụ (gần 21ha), đất khu du lịch sinh thái miệt vườn (gần 20ha)...

Ngược lên Tây Bắc

Dự án của FLC trải rộng trên nhiều tỉnh thành như Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hòa Bình…

Theo đó, Tại Phú Thọ, đầu năm 2022, FLC vừa khởi công Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ tại TP. Việt Trì. Đây là dự án có quy hoạch gần 250 ha (trong đó giai đoạn 1 quy mô 111 ha), tổng mức đầu tư các giai đoạn 10.000 tỷ đồng. Dự án sở hữu nhiều hạng mục cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Thọ như khách sạn 5 sao 15 tầng, sân golf 18 hố, khu đô thị phức hợp thương mại nghỉ dưỡng cao cấp, Trung tâm hội nghị quốc tế và hệ tiện ích đa dạng.

Các đại biểu động thổ khởi công quần thể du lịch nghỉ dương sinh thái FLC Phú Thọ.

Các đại biểu động thổ khởi công quần thể du lịch nghỉ dương sinh thái FLC Phú Thọ.

Tại Hà Giang, FLC đã khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang và dự kiến sẽ xúc tiến triển khai nhiều hạng mục như khách sạn 5 sao, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, khu resort bungalow cùng các tiện ích giải trí, thể thao trong thời gian tới.

Tại Hoà Bình, trong buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình vào tháng 9/2021, FLC bày tỏ mong muốn khởi công hạng mục sân golf thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng Thung Nai quy mô gần 1.000 ha vào quý 2 năm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Nhiều dự án khác tại TP. Hòa Bình và huyện Mai Châu cũng đang được FLC nghiên cứu lập quy hoạch.

Chính vì quỹ đất phong phú, đa dạng và tham vọng lớn khiến cho cổ phiếu họ FLC luôn nóng trên thị trường chứng khoán. Cho dù, hành xử của ông chủ tập đoàn này bị nhiều điều tiếng, phê phán thậm chí bị cơ quan quản lý xử phạt nặng.

Theo An Nhiên/Business Forum