So kè dàn xe của Tổng thống Trump và ông Biden

05/11/2020 09:45

Vốn là một tỷ phú, ông Donald Trump bỏ xa đối thủ Joe Biden về khoản sưu tầm xe.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ kết thúc vào trưa nay, theo giờ Việt Nam. Hiện tại, đương kim Tổng thống Donald Trump đang bám sát đối thủ Joe Biden về số phiếu bầu cử. Ở một phương diện khác, ông Trump cho ông Biden "đi sau", đó là sưu tầm xe.

Từ nhỏ, ông Joe Biden đã được tiếp xúc nhiều với ôtô nhờ người cha của mình. Cha ông quản lý một số đại lý ôtô ở bang Delaware. Ông Biden có tình yêu với xe Mỹ, đặc biệt là thương hiệu Chevrolet. Chiếc xe đầu tiên của ông là một chiếc Chevrolet đời 1956.

Sau đó, ông Biden sở hữu một chiếc Mercedes-Benz 190 SL. 190 SL là mẫu mui trần thể thao được sản xuất từ tháng 5/1955 đến tháng 2/1963. Mercedes-Benz 190 SL là phiên bản giá rẻ của huyền thoại 300 SL, ra mắt tại triển lãm New York Auto Show 1954. Mẫu xe thể thao này sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 1.9L, sản sinh công suất 104 mã lực.

Nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập xe của ông Biden là chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời 1967. Chiếc Corvette này đã nằm garage một thời gian dài. Gần đây, chiếc xe thể thao này được con trai ông Biden khôi phục lại, như một món quà cho người cha.

Chiếc Corvette Stingray này sử dụng động cơ V8, dung tích 5.3L, sản sinh công suất 350 mã lực. Chiếc Stingray đời 1967 là mẫu xe cuối cùng của Corvette thế hệ thứ 2 (C2) trước khi bước sang thế hệ thứ 3 vào năm 1968. Ở thời điểm đó, Chevrolet Corvette Stingray có giá khoảng 3.500 USD.

Dù có tình yêu với xe, bộ sưu tập của ông Biden vẫn kém Tổng thống Donald Trump. Với nền tảng tỷ phú, không lạ gì khi ông Trump có bộ sưu tập xe đáng mơ ước, từ cổ chí kim. Trong khi ông Biden đam mê thương hiệu Chevrolet, ông Trump yêu thích những chiếc Cadillac.

Ngoài chiếc Escalade, ông Trump còn đặt Cadillac sản xuất riêng 2 chiếc limousine với tên gọi Trump Executive Series. Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ còn tặng tổng thống chiếc Allante. Allante là chiếc mui trần được trang bị động cơ V8. Được thiết kế bởi studio hàng đầu Italy là Pininfarina, Allante có kiểu dáng "hiền" hơn những chiếc Cadillac thường thấy.

Với khối tài sản khổng lồ, chiếc xe đầu tiên mà bất cứ doanh nhân nào nghĩ đến là Rolls-Royce. Trước khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump đã sở hữu chiếc Phantom bản bespoke. Một chiếc Phantom tiêu chuẩn có giá khoảng 500.000 USD. Với việc yêu cầu sử dụng vật liệu vàng cho nội thất, chiếc Phantom của ông Trump có giá đắt gấp đôi.

Phantom là mẫu xe siêu sang được ông Trump sử dụng thường xuyên trước khi vào Nhà Trắng. Trước đó, tỷ phú Mỹ đã cầm lái chiếc Rolls-Royce khác - chiếc Silver Cloud đời 1956. Đây là mẫu xe "lớn tuổi" nhất trong dàn xe của tổng thống Mỹ. Hiện tại, Rolls-Royce Silver Cloud đời này có giá khoảng 120.000 USD trên thị trường xe cũ.

Được ra mắt vào năm 1990, Lamborghini Diablo tiếp nối sự thành công của huyền thoại Countach. Ông Trump cũng sở hữu chiếc Diablo đời 1997, bản VT màu xanh da trời. Siêu xe này được trang bị động cơ V12 6.0L, sản sinh công suất 530 mã lực. Theo một số nguồn tin, chiếc Diablo của ông Trump được định giá đến 460.000 USD, tương đương chiếc Aventador SVJ bản đặc biệt.

Khi ra mắt vào năm 2003, SLR McLaren trở thành mẫu xe tiếp nối biểu tượng Mercedes-Benz 300 SL. Với kiểu dáng tương tự mũi tên cùng động cơ V8 5.4L thừa hưởng công nghệ từ xe đua F1, SLR McLaren trở thành một trong những siêu xe được săn đón nhất thế giới khi đó. Ông Trump đã bỏ ra 455.000 USD để tậu siêu xe này vào năm 2005.

Theo NDH

https://ndh.vn/photo/xe/so-ke-dan-xe-cua-tong-thong-trump-va-ong-biden-1279360.html

Bạn đang đọc bài viết "So kè dàn xe của Tổng thống Trump và ông Biden" tại chuyên mục Doanh nhân.