Tập đoàn Đất Xanh và Chủ tịch tập đoàn Đất Xanh đồng thời được vinh danh nhiều danh hiệu đáng giá

12/01/2020 17:17

Tối ngày 09/01, tại TP.HCM, Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư đã trao chứng nhận “Doanh nhân Bất động sản của năm” và vinh danh ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh cho hạng mục quan trọng này. Ngoài ra, Tập đoàn Đất Xanh cũng được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu” trong 9 hạng mục của chương trình bình chọn “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2019”.

Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh vừa đón nhận danh hiệu “Doanh nhân Bất động sản của năm” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức bình chọn.

Chương trình bình chọn “Bất động sản tiêu biểu” được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức thường niên từ năm 2017 nhằm ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Qua nhiều lần tổ chức, chương trình đã khẳng định được uy tín và tầm ảnh hưởng, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hội đồng thẩm định của Chương trình bình chọn bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia bất động sản uy tín, lãnh đạo công ty tư vấn và định chế tài chính có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế.

Với chiến lược đầu tư và những tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Danh hiệu “Doanh nhân Bất động sản của năm” thuộc về ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh

“Năm 2019, chúng tôi đã hoàn thiện chuỗi hệ sinh thái bất động sản với 4 mảng kinh doanh chính gồm dịch vụ bất động sản, phát triển dự án, xây dựng, khu công nghiệp và đô thị. Để trở thành “1 trong 10 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam” đến năm 2025 và đến năm 2030 trở thành “1 trong 10 công ty phát triển Bất động sản tốt nhất Đông Nam Á”, Tập đoàn Đất Xanh phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới và chất lượng dịch vụ khách hàng, liên doanh và hợp tác với nhiều tổ chức uy tín trên thế giới, thực hiện chiến lược linh hoạt với sự thay đổi của xu thế, của thị trường để tối ưu lợi thế cạnh tranh trong tương lai”, ông Lương Trí Thìn chia sẻ.

Trong thời gian tới, theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, Đất Xanh sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất, đẩy mạnh sản phẩm căn hộ, mở rộng đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp và hướng đến phát triển các dự án khu đô thị có quy mô từ 100 ha trở lên. Tập đoàn Đất Xanh nằm trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết có quỹ đất ở lớn nhất cả nước [*].

Trong khuôn khổ Chương trình bình chọn, Tập đoàn Đất Xanh còn xuất sắc vượt qua nhiều đề cử triển vọng khác để trở thành “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2019”. Hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn và gần 40 công ty con đã trực tiếp đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản trên cả nước. Với nhiều tiêu chí đạt và vượt như tỷ suất hoàn vốn và tỷ suất sinh lời trên vốn cao, tăng quy mô vốn chủ sở hữu, luôn đạt chỉ tiêu doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, lợi nhuận sau thuế liên tục tăng hàng năm; danh mục đầu tư với quỹ đất “sạch” sở hữu trên toàn quốc…, Tập đoàn Đất Xanh đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục này.

“Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực và sẽ không ngừng nỗ lực để các sản phẩm căn hộ do Tập đoàn Đất Xanh phát triển sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam”, ông Lương Trí Thìn cam kết.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Tập đoàn Đất Xanh cũng được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2019” do Tổ chức Báo cáo Việt Nam (VNR) phối hợp cùng báo VietnamNet thực hiện. Đồng thời, Tập đoàn Đất Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2019”.

Tập đoàn Đất Xanh đạt giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu năm 2019” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức bình chọn.

VNR500 là một bảng xếp hạng uy tín, mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Chương trình được tổ chức từ năm 2007 nhằm quảng bá, tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp tới cộng đồng các nhà đầu tư, kinh doanh và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Bảng xếp hạng VNR500 được đánh giá theo mô hình Fortune 500 của thế giới, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report. Quá trình xây dựng và xếp hạng doanh nghiệp thuộc VNR500 được đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học và độc lập bởi một hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia, cố vấn uy tín trong và ngoài nước.

[*] Thống kê tổng hợp từ Báo cáo thường niên năm 2018 của một số doanh nghiệp bất động sản (riêng VHM sử dụng số liệu báo cáo 6/2018 của một tổ chức tài chính) cho thấy Top 5 doanh nghiệp có quỹ đất lớn nhất hiện nay là VHM, NVL, SCR (có bao gồm đất KCN), DXG và NLG. Trong số các doanh nghiệp này, chỉ riêng DXG có xuất phát điểm là đơn vị thuần về phân phối bất động sản.

Theo DXG