"Thiếu gia nghìn tỷ" nhà bầu Hiển nói gì về quan điểm "nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ"?

14/12/2021 07:18

Với Đỗ Quang Vinh, việc được sinh ra trong gia đình có điều kiện chính là một lợi thế.

"Cậu cả" Đỗ Quang Vinh nhà bầu Hiển từ lâu đã không phải là cái tên xa lạ gì với cư dân mạng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và gia thế khủng, bản thân Quang Vinh còn vô cùng xuất sắc trên con đường sự nghiệp riêng khi mới 32 tuổi đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hồi cuối tháng 10/2021.

kelvinvinhdo1183091257645200576749246091905005198357030n-1639409894053905119569-1639440916.jpg

"Cậu cả" nhà bầu Hiển vốn nổi tiếng vì vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn siêu giàu

Với profile hoàn hảo cỡ vậy, nói Đỗ Quang Vinh "sinh ra ở vạch đích" cũng không sai. Tuy nhiên, "thiếu gia nghìn tỷ" này lại có quan điểm rất riêng về chuyện này. Cụ thể, xuất hiện trong talk show CafeTalk mới đây, Quang Vinh đã nói: "Mỗi người có một vạch đích khác nhau. Tôi sinh ra ở nơi mà mọi người coi là vạch đích của họ, nhưng trên thực tế, nó mới chỉ là vạch xuất phát của tôi thôi".

Phó tổng trẻ tuổi của SHB tiết lộ vạch đích của anh còn rất xa. Ở mỗi thời điểm khác nhau, Quang Vinh sẽ đặt có mục tiêu ngắn và dài, tuy nhiên tất cả đều hướng tới vạch đích xa nhất là trở thành một người như bố của anh - tức bầu Hiển.

Không chỉ vậy, thiếu gia này còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về câu nói thường được người ta đồn thổi rằng "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ" trong ngành ngân hàng. Theo đó, Quang Vinh cho rằng: "Đó là những đúc kết của ông cha ta ngày xưa. Nó có ý nghĩa của nó và nó rất là chính xác. Nếu chúng ta được sinh ra trong gia đình có điều kiện, biết cách tận dụng nó, biến nó trở thành bàn đạp cũng như nền tảng để chúng ta phát triển tốt hơn thì đó thực sự là một lợi thế.

Bên cạnh đó thì có nhiều mối quan hệ, có nhiều tiền, chúng ta có thể mua, chúng ta có thể liên kết, chúng ta có thể sở hữu những thứ mà chúng ta mong muốn".

kelvinvinhdo130762375397865814630116277840659790487490n-16394099521371157260109-1639440916.jpg

Theo "thiếu gia" nghìn tỷ, việc được sinh ra trong một gia đình có điều kiện chính là lợi thế

Tuy nhiên cũng theo Phó TGĐ SHB, chỉ nền tảng gia đình thôi là chưa đủ trong xã hội hiện đại. Điều bạn cần trang bị cho mình hơn cả vẫn là kiến thức và kinh nghiệm.

"Nếu không có kiến thức thì dần dà những mối quan hệ sẽ biến mất bởi người xung quanh nhận ra là chúng ta không xứng đáng. Và bản thân chúng ta cũng sẽ bị xã hội đào thải. Còn tiền cứ tiêu chắc chắn sẽ hết, nên chúng ta phải tìm cách kiếm thêm tiền và làm sao để nuôi dưỡng số tiền đó được lâu dài", Quang Vinh nhận định.

Theo M416/Pháp luật và bạn đọc