Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về vụ MobiFone mua AVG: 'Cho đi tù mà còn cảm ơn'

31/12/2019 08:03

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong vụ MobiFone mua AVG, các bị cáo lúc đầu còn cãi, cho là thế nọ thế kia. Dư luận xấu còn xuyên tạc, cho rằng đấu đá, đánh đấm nội bộ... Nhưng qua các phiên xử, các bị cáo đều tâm phục khẩu phục, thậm chí "cho đi tù mà còn cảm ơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN))

Sáng 30/12, phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, thời gian qua nhiều người lo lắng công tác phòng, chống tham nhũng sẽ sụt giảm hoặc rơi vào im lặng.

Tuy nhiên, mới đây dù giáp Tết, nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử; một số vụ mới bổ sung vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Nhắc tới vụ MobiFone mua AVG, vừa được TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vừa qua, người đứng đầu Đảng và Nhà nước cho biết, AVG là vụ án điển hình, nhiều bị cáo từng giữ vị trí cấp cao, trong đó có hai cựu bộ trưởng.

"Trước đây Việt Nam chưa bao giờ xử được tội nhận hối lộ mà thường là tội thiếu trách nhiệm, vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; cũng chưa bao giờ Nhà nước thu hồi được tài sản lớn như vụ AVG, lên tới 8.500 tỷ đồng; về tội hối lộ thì có bị cáo đã thừa nhận số tiền 3 triệu USD...", ông Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong vụ MobiFone mua AVG và các vụ án khác, các bị cáo lúc đầu còn cãi, cho là thế nọ thế kia. Dư luận xấu còn xuyên tạc, cho rằng đấu đá, đánh đấm nội bộ... Nhưng qua các phiên xử, các bị cáo đều tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm ơn. "Cho đi tù mà còn cảm ơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho hay, "nhiều vụ đang làm tiếp" theo đúng quy định, và "làm rất nhân văn theo tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị".

Trước đó, như Nhadautu.vn đã đưa tin sau nhiều phiên xét xử, ngày 28/12, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son án chung thân; cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn 14 năm tù Về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ" trong vụ án MobiFone mua AVG.

Ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone 23 năm tù; ông Cao Duy Hải 14 là năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

Ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT AVG bị tuyên án 3 năm tù về tội Đưa hối lộ. Ông Phạm Đình Trọng bị 5 năm tù; thời hạn thi hành án tính từ ngày 10/7/2018; bà Phạm Thị Phương Anh bị 2 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm tù; bà Phan Thị Hoa Mai 2 năm 6 tháng năm tù; ông Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng tù; Ông Võ Văn Mạnh 3 năm 6 tháng tù, ông Hoàng Duy Quang 3 năm tù, cùng về Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Quang Dân/Nhà Đầu Tư

Link bài gốc: https://nhadautu.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-noi-ve-vu-mobifone-mua-avg-cho-di-tu-ma-con-cam-on-d32091.html