Trang web xem phim lậu lớn nhất Việt Nam chính thức bị chặn truy cập, các 'mọt phim' phát khóc

19/06/2020 00:15

Thông tin trang "phimmoi.net" bị chặn quyền truy cập đang trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội.

Hiện tại, khi người dùng truy cập vào tên miền phimmoi.net sẽ nhận được thông báo không thể truy cập. Ngay khi thông tin trên xuất hiện trên các trang mạng xã hội đã khiến những "mọt phim" bàn tán xôn xao và tỏ ra lo lắng vì nghi vấn thời xem phim miễn phí sắp kết thúc: "Một con thường xem phim lậu như mình lặng lẽ rơi nước mắt", "Biết là phận nghèo hèn không tránh khỏi bị khinh thường, nhưng đâu phải ai cũng có tiền xem netflix đâu mọi người", "Tôi đang xem dở phim mà giờ không vào được nữa",...

trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc-1
Trang web "phimmoi.net" báo không thể truy cập
trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc
trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc
Một số bình luận của khán giả khi "phimmoi.net" bị ngừng truy cập

Bên cạnh đó, một số người xem còn chỉ ra các cách vào được web bình thường như tải app 1.1.1.1 (VNP) về. Tuy nhiên, cũng có không ít người dùng chia sẻ rằng họ vẫn sử dụng được trang web bình thường và không hề báo lỗi.

trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc
Phần mềm sửa lỗi để vào lại được "phimmoi.net" được CĐM lan truyền
trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc
Không ít người xem cho biết vẫn vào được web bình thường

Theo thống kê vào tháng 1/2020 của We Are Social, trang web phim lậu phimmoi.net đang đứng ở vị trí thứ 14, với 5,2 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Tại đây, trang web chứa hàng trăm nghìn bộ phim, chương trình truyền hình được phát lậu, không có bản quyền.

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp nhưng trang web lậu này vẫn đang thu lợi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm, dựa vào lượng người xem khổng lồ và các hợp đồng quảng cáo trực tuyến và chi phí bỏ ra để duy trì một kênh phim lậu gần như bằng 0.

Theo đó, các web phim lậu thường sử dụng sever của chính Google và Facebook để lưu trữ và chiếu những bộ phim không có bản quyền bằng cách đăng tải video phim lên Fanpage trên Facebook và để ở chế độ riêng tư, tránh Facebook dùng cơ chế lọc bản quyền.

Nguồn Người đưa tin: https://www.nguoiduatin.vn/techzvn/196-620-5-trang-web-xem-phim-lau-lon-nhat-viet-nam-chinh-thuc-bi-chan-truy-cap-cac-mot-phim-phat-khoc-ylt512006.html