Vingroup cấp 1.100 suất học bổng sau đại học ở nước ngoài

22/02/2019 11:14

 Với học bổng của Vingroup, ứng viên được học tập tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Theo Vingroup, mục tiêu của học bổng nhằm tìm kiếm các tài năng có khả năng dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ VN trong tương lai - Ảnh: B.C.)

Tập đoàn Vingroup vừa công bố triển khai chương trình "Học bổng khoa học công nghệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học tại nước ngoài" dành cho các tài năng Việt Nam, thực hiện trong 11 năm (từ 2019 - 2030), với 1.100 suất học bổng du học (100 suất/năm) tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Ngoài được hỗ trợ 100% chi phí, học viên còn nhận được một khoản trợ cấp một lần để hội nhập ban đầu, phát triển chuyên môn trong quá trình học tập và nghiên cứu cũng như tái hòa nhập sau khi tốt nghiệp, trở về Việt Nam.

Chương trình là một cấu phần của đề án Hỗ trợ đào tạo nguồn lực khoa học công nghệ VN của Tập đoàn Vingroup.

Những chuyên ngành then chốt được quy hoạch ưu tiên đào tạo gồm: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an toàn thông tin mạng, mật mã, điều khiển học, tự động hóa, năng lượng tái tạo, thiết kế sản phẩm, robotics, kỹ thuật cơ điện tử, sinh học phân tử, di truyền học...

Chương trình cũng xác định danh mục 50 trường ĐH mục tiêu là các cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong từng lĩnh vực như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Mỹ, ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) - Singapore, ĐH Quốc gia Úc (ANU), Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Viện Công nghệ Technion (Israel), ĐH Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản)...

Ứng viên đang học tập và làm việc trong nước hoặc nước ngoài, không quá 30 tuổi đối với bậc thạc sĩ và không quá 35 đối với bậc tiến sĩ. Quy trình tuyển chọn ứng viên là quy trình mở, cạnh tranh, minh bạch và hoàn toàn miễn phí. Hội đồng xét tuyển là các giáo sư có chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực.

Chi tiết cụ thể về tiêu chí và lịch xét tuyển học bổng sẽ được đăng tải công khai tại www.vinuni.edu.vn.

Theo Tuổi Trẻ