Với ba tỷ đồng, có nên 'bỏ trứng vào cùng một rổ'?

31/10/2018 14:29

Vợ chồng tôi có một tỷ đồng tiền nhàn rỗi liệu nên gửi tiết kiệm hết hay là phân ra nhiều kênh đầu tư khác nhau?


Vợ chồng tôi có một tỷ đồng tiền nhàn rỗi liệu nên gửi tiết kiệm hết hay là phân ra nhiều kênh đầu tư khác nhau?

Vợ chồng tôi đều làm việc cho một công ty nước ngoài với tổng mức thu nhập 40 triệu đồng. Sau nhiều năm dành dụm, hiện chúng tôi dư được ba tỷ đồng.

Trước giờ vợ chồng tôi chỉ biết đi làm chứ không rành trong việc đầu tư kinh doanh. Vì vậy, có bao nhiêu tiền nhàn rỗi đều gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên, thời gian qua, tôi thấy bạn bè đầu tư bất động sản thu lợi nhuận khá tốt. Vì vậy, chúng tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục dùng hết số tiền nhàn rỗi trên gửi tiết kiệm hay là rút bớt một phần đi mua đất?

Rất mong mọi người tư vấn giúp, trong tình hình này thì nên phân tán tiền thành nhiều kênh khác nhau hay là cứ "bỏ hết trứng vào cùng một rổ" là gửi ngân hàng? Những ưu và nhược điểm của từng cách thức là gì? Đâu là giải pháp tốt nhất? Xin cảm ơn.

Thanh Nhàn, TP HCM

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết "Với ba tỷ đồng, có nên 'bỏ trứng vào cùng một rổ'?" tại chuyên mục Tài chính.