Vụ BMW đâm liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh: Say rượu ngồi sau vô-lăng là tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót lái xe cũng đáng lên án?

23/10/2018 17:07

Lái xe uống say đã là một cái tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót để điều khiển xe ô tô thực sự phải lên án và phê phán. Vẫn biết rằng đó là trang sức giúp phụ nữ tôn lên chiều cao và dáng vóc nhưng giày cao gót có thể là thủ phạm gây ra chết người như cách trên mà ít ai nghĩ tới.


Lái xe uống say đã là một cái tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót để điều khiển xe ô tô thực sự phải lên án và phê phán. Vẫn biết rằng đó là trang sức giúp phụ nữ tôn lên chiều cao và dáng vóc nhưng giày cao gót có thể là thủ phạm gây ra chết người như cách trên mà ít ai nghĩ tới.

23h đêm ngày 21/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nguyên nhân là do lái xe BMW mất lái nên đã tông liên tiếp vào 5 xe máy ở đây. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, nhiều người khác bị thương khá nặng. 

Danh tính tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn được xác định là Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh). Theo lời khai tại cơ quan công an, chiều cùng ngày, bà Nga điều khiển xe ô tô để đến tiệc sinh nhật của con tại một nhà hàng. Tại đây, bà Nga có uống rượu, bia dẫn đến say xỉn.

Tuy nhiên, bà Nga khẳng định vẫn còn tỉnh táo để điều khiển ô tô hiệu BMW để về nhà. Theo bà Nga, khoảng 23 giờ, bà điều khiển xe lưu thông từ nhà hàng đi ra đường Điện Biên Phủ rồi về ngã tư Hàng Xanh. Lúc này, bà thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ nên đạp thắng để dừng xe lại. 

Khi di chuyển chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót bị vướng vào cần ga. Bà Nga hoảng loạn rút chân nhưng tiếp tục bị vướng vào cần ga làm chiếc xe lao nhanh rồi tông vào dòng người đang dừng đèn đỏ phía trước. Do không làm chủ được, chiếc xế hộp tiếp tục lao đi, đâm vào hông 1 xe taxi hãng Vinasun rồi chạy tiếp khoảng 5m mới dừng lại.

Lái xe uống say đã là một cái tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót để điều khiển xe ô tô thực sự phải lên án và phê phán. Vẫn biết rằng đó là trang sức giúp phụ nữ tôn lên chiều cao và dáng vóc nhưng giày cao gót có thể là thủ phạm gây ra chết người như cách trên mà ít ai nghĩ tới.

Vụ BMW đâm liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh: Say rượu ngồi sau vô-lăng là tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót lái xe cũng đáng lên án? - Ảnh 1.

Trước đó, vào tháng 8/2018, một ô tô BMW màu đen, biển số 98A, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước cổng Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ đâm liên hoàn 2 xe máy, 1 xe đạp điện và 1 ô tô màu trắng biển số 30E. Rất may, chỉ có một người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lái xe được xác định là chị Nguyễn Thị M. (43 tuổi, quê Bắc Giang, đang tạm trú Khu đô thị Royal City). Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong lúc luống cuống, chị M. đã để quai giày cao gót vướng vào chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng về trước. 

Vậy nên, giày cao gót cũng chính là thủ phạm cần đưa ra xét xử tại quan tòa. Việc đi giày cao gót đã làm giảm 0,13 giây phản xạ chân phanh và chân ga so với bình thường, do vậy, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Với mặt tiếp xúc nhỏ, hẹp khiến chân dễ trượt khỏi bàn đạp, hậu quả sẽ thật khó lường nếu đó là một tình huống phanh khẩn cấp. Mặt khác, nếu là đế quá rộng, có thể dẫn tới trường hợp chân của bạn chạm vào hai bàn đạp cùng một lúc, gây tình huống rất nguy hại. 

Một trường hợp khác, gót dài có thể mắc kẹt làm vô hiệu hóa đôi chân của người lái, đế giày cao làm giảm cảm giác về lực đạp ga, phanh và có thể gây ra những tai nạn.

Vụ BMW đâm liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh: Say rượu ngồi sau vô-lăng là tội nhưng phụ nữ đi giày cao gót lái xe cũng đáng lên án? - Ảnh 2.

Khi có ý định sử dụng xe hơi, mọi phụ nữ đều nên mang theo giày bệt, tốt nhất là đế mềm. Để có một lựa chọn tốt, bạn nên chọn giày đế bằng, phẳng, có độ ma sát tốt, đôi giày có thể cung cấp lên bàn chân một lực vừa phải để điều khiển được bàn đạp, chân ga, chân phanh dễ dàng. Một số chị em cũng thường để sẵn một đôi giày mềm trong xe để thay thế khi cần.

Đây cũng là một giải pháp khá thú vị nếu bạn luôn muốn tôn dáng mỗi khi bước ra khỏi xe nhờ những đôi giày cao gót nhưng vẫn cần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

Có những người cho rằng lái xe chân trần là cách tốt nhất. Bởi nó sẽ giúp bạn đạt được áp lực lên bàn đạp tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trên đường dài khi đi chân trần sẽ ra mồ hôi và có thể bị trượt khỏi bàn đạp, làm tăng khả năng chấn thương của mắt cá chân hoặc bàn chân, hay gây ra hiện tượng chuột rút rất nguy hiểm với phụ nữ.

Một số lưu ý khác dành cho phái nữ khi ngồi sau vô lăng:

- Điều chỉnh ghế ngồi, vô-lăng, kính chiếu hậu cho phù hợp.

- Không làm việc riêng khi lái xe như nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, trang điểm, chỉnh trang quần áo.

- Không cho người lạ đi nhờ xe.

- Đi đúng tốc độ, phần đường theo quy định, tuân thủ luật giao thông.


V.D (Tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ