Xây dựng Hòa Bình chi tối đa 288 tỷ đồng đầu tư vào dự án ở Canada

12/12/2019 13:49

Xây dựng Hòa Bình cho biết việc mua lại cổ phần thực góp của cổ đông hiện hữu tại Pax International sẽ theo giá không quá 1,2 lần giá trị mỗi cổ phần.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Pax International được thành lập tháng 2/2018 tại số 235 Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM - cũng là địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tập đoàn Hòa Bình. Vốn điều lệ là 198 tỷ đồng.

Tài liệu cập nhật duy nhất tại tháng 3/2018 cho biết, Pax International có 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình năm 55% vốn. Hai cổ đông khác là ông Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Hoài Nam nắm cùng 20%. Ông Lê Hoài Nam nắm ít nhất, 5% vốn, là Tổng giám đốc Pax International.

Đầu tư ra nước ngoài là chiến lược lớn của Hòa Bình. Doanh nghiệp này đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở rộng thị trường xây dựng ra nước ngoài, nhắm vào Trung Đông, Myanmar, Canada… Bởi lẽ, quy mô thị trường nước ngoài gấp trăm lần trong nước và lợi nhuận thì gấp cả chục lần. Mới đây, Hòa Bình có góp vốn đầu tư sang Myanmar, trước đó từng làm tổng thầu tại Kuwait.

Trong quý III, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình giảm 66% còn gần 69 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi hơn 243 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm.

Theo Khổng Chiêm

Người Đồng Hành

link gốc: https://ndh.vn/doanh-nghiep/xay-dung-hoa-binh-chi-toi-da-288-ty-dong-mua-cong-ty-co-du-an-o-canada-1259989.html