Bán đấu giá đồng hồ xa xỉ được 900 triệu, BTV Ngọc Trinh giàu cỡ nào?

15/08/2021 13:11

Ngoài làm việc ở đài truyền hình, Ngọc Trinh còn đã có nhiều năm theo đuổi công việc kinh doanh. Nhờ vậy, không khó hiểu khi cô sở hữu cuộc sống giàu có và thoải mái theo đuổi sở thích dùng đồ hiệu sang chảnh.

BTV Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình mà còn gây ấn tượng với gu thời trang sành điệu, bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ.

21467706045605191006277464404000873917318963n-16289993766081599607333-1629007676.jpeg

Mới đây, BTV Ngọc Trinh đã đồng hành cùng chương trình từ thiện Quỹ Hạt Vừng, phòng chống dịch Covid-19. Trong buổi livestream có tên Hiệu Tạp Hóa Tình Yêu, Ngọc Trinh đã đấu giá chiếc đồng hồ Hublot xa xỉ, nhằm quyên tiền mua máy thở, máy tạo oxy, phụ kiện y tế cho các bệnh viện.

BTV Ngọc Trinh cho hay: "Chính vì nó có giá trị lớn không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần với tôi, nên tôi mới đem nó để đấu giá. Tôi muốn chiếc đồng hồ của mình không chỉ dừng lại là một thứ phụ kiện xa xỉ thậm chí có góc nhìn còn cho rằng nó phù phiếm vô nghĩa, sẽ trở thành một thứ kỷ vật có ý nghĩa".

Sau đó, chiếc đồng hồ này đã được Hoa hậu Hương Giang mua lại với giá 900 triệu đồng, bởi đây là chiếc đồng hồ được đính kết từ rất nhiều viên đá quý cao cấp, số lượng sản xuất có hạn trên thế giới.

Thông tin này khiến khán giả không khỏi tò mò về độ giàu có và cuộc sống hiện tại của BTV Ngọc Trinh.

BTV ấn tượng của VTV

BTV Ngọc Trinh sinh năm 1986 tại Hà Nội, cô tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ khi còn học đại học, Ngọc Trinh đã mạnh dạn thử sức với vai trò MC của Bản tin Tài chính.

Sau này, cô không chỉ đảm nhận việc dẫn dắt các bản tin mà còn tham gia vào công việc biên tập, tổ chức sản xuất nhiều chương trình trên VTV. 

photo-4-1559097554352411773289-1598622192088233811017-16289993784311507114663-1629007701.jpeg

BTV Ngọc Trinh đã có 10 năm theo đuổi công việc truyền hình.

Nữ BTV gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp cùng cách dẫn dắt khéo léo, quyết liệt. Năm 2020, cô lọt vào top 5 gương mặt biên tập viên ấn tượng nhất trong lễ trao giải Ấn tượng VTV cùng với những MC, BTV nổi tiếng như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Quang Minh, Diễm Quỳnh, Hoài Anh…

Chia sẻ về công việc làm truyền hình suốt 10 năm qua, BTV Ngọc Trinh cho hay, cô không ngại vất vả mà luôn cố gắng cập nhật những sự thay đổi, sáng tạo hơn để đưa ra những tác phẩm có ích cho khán giả.

Cuộc sống giàu có, tín đồ hàng hiệu

Về đời tư, BTV Ngọc Trinh giữ chuyện tình cảm kín tiếng. Năm 2016, cô từng bị đồn bí mật lấy chồng và sinh con ở Anh. Tuy nhiên, trước mọi lời đồn đại, nữ MC chọn cách giữ im lặng.

"Dù câu trả lời là có hay không, tôi vẫn muốn câu chuyện riêng được tôn trọng. Điều gì là bí mật thì cứ để nó là bí mật", cô nói.

Ngoài làm việc ở đài truyền hình, Ngọc Trinh còn đã có nhiều năm theo đuổi công việc kinh doanh. Nhờ vậy, không khó hiểu khi cô sở hữu cuộc sống giàu có và thoải mái theo đuổi sở thích dùng đồ hiệu sang chảnh. 

Nữ BTV từng chia sẻ cô sở hữu nhiều chiếc đồng hồ đắt tiền từ thương hiệu Richard Mille – một nhãn hàng xa xỉ chỉ mới có mặt tại chưa đầy 10 quốc gia trên thế giới. Được biết, những chiếc đồng hồ này đều được làm từ chất liệu quý giá, đắt tiền như vàng trắng, kim cương, đá quý, titan…

Ngoài ra, BTV Ngọc Trinh còn sở hữu một chiếc đồng hồ vô cùng xa xỉ được sản xuất giới hạn, trên thế giới chỉ có 2 chiếc như vậy.

Ngọc Trinh cũng tậu nhiều món đồ phụ kiện đắt giá đến từ các thương hiệu đình đám thế giới như điện thoại Vertu nạm kim cương đắt giá, quần áo LV, Chanel, Gucci...

Đồng thời, cô cũng là chủ nhiều xế hộp sang – xịn – mịn, mỗi chiếc có giá giao động từ mấy trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.

Ngọc Trinh sở hữu nhiều hàng hiệu đắt giá và được mệnh danh là một trong những "BTV giàu nhất VTV".

Dù vậy, khi được hỏi về sở thích dùng hàng hiệu đắt đỏ, BTV Ngọc Trinh chia sẻ với Vietnamnet: "Tôi nghĩ, không phải hàng hiệu, thẩm mỹ mới là thứ tạo nên đẳng cấp. Cái đẹp nằm ở sự phù hợp. Nhiều bạn tôn trọng người sử dụng đồ đắt tiền hơn người dùng đồ rẻ tiền. 

Nhưng tôi từng gặp những người họ giàu vô cùng vẫn rất giản dị và những người không có tiền nhưng vẫn cố để dùng được thứ xa xỉ.

Tất nhiên, mỗi người có một cách sống, quan điểm khác nhau. Nhưng tôi nghĩ, mình cứ làm đúng với sở thích, khả năng và đúng với những thứ bản thân thấy đúng đắn. Không phải vì người khác nhìn vào mà phải cố gắng hay tự tạo áp lực cho bản thân.

Tôi chi tiêu bất kỳ thứ gì cũng dựa trên năng lực và những gì tôi có. Công thức là kiếm được 10, chỉ 2 dùng để thỏa mãn sở thích. Và tôi cho rằng đó vẫn chưa phải cách chi tiêu hợp lý. Nhưng dù sao mình cũng là phụ nữ mà!".

Vì sở hữu nhiều hàng hiệu đắt đỏ nên BTV Ngọc Trinh thường xuyên tổ chức những chương trình bán quần áo, quyên góp tiền làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Mochi/Pháp luật và Bạn đọc