Con trai chủ tịch Novaland chi hơn 74 tỷ đồng gom cổ phiếu công ty

20/04/2019 12:10

Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của chủ tịch HĐQT tập đoàn Novaland, mua vào thêm hơn 1,3 triệu cổ phiếu công ty. Sau giao dịch, ông Quân tăng tỷ lệ sở hữu tại Novaland lên 4,52%.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của chủ tịch HĐQT tập đoàn Novaland, mua vào thêm hơn 1,3 triệu cổ phiếu công ty. Sau giao dịch, ông Quân tăng tỷ lệ sở hữu tại Novaland lên 4,52%.

Theo thông tin của công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố ngày 19/4, ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của Chủ tịch công ty Bùi Thành Nhơn, đã hoàn tất việc mua vào hơn 1,3 triệu cổ phiếu của công ty.

Giao dịch của con trai chủ tịch Novaland diễn ra vào ngày 12/4 với phương thức thỏa thuận. Giá giao dịch cổ phiếu Novaland trong phiên ngày 12/4 dao động quanh mức 56.000 đồng. Do đó, ước tính số tiền ông Bùi Cao Nhật Quân phải chi để mua số cổ phiếu trên lên tới hơn 74 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tại Novaland của ông Bùi Cao Nhật Quân tăng từ 4,38% lên 4,52% với gần 42,4 triệu cổ phiếu. Với giá cổ phiếu của Novaland chốt phiên ngày 19/4 là 57.200 đồng, số cổ phiếu ông Bùi Cao Nhật Quân đang giữ có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng.

Chân dung ông Bùi Cao Nhật Quân (trái) và ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Vietnamnet.

Hiện ông Bùi Cao Nhật Quân là cổ đông cá nhân lớn thứ 2 của Novaland. Cha ông Quân, ông Bùi Thành Nhơn, đang là cổ đông cá nhân lớn nhất công ty với 20,52% cổ phần.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp giữ lượng cổ phần lớn tại Novaland là công ty CP Novagroup (21,3%) và công ty CP Diamond Properties (11,39%) cũng do ông Bùi Thành Nhơn làm người đại diện pháp luật.

Như vậy, thông qua hai pháp nhân doanh nghiệp nói trên, hai cha con ông Bùi Thành Nhơn có thể đang quản lý tới 57,7% cổ phần Novaland.

Năm 2018, Novaland đạt doanh thu thuần 15.290 tỷ và lãi sau thuế là 3.276 tỷ đồng, tăng 31 và 59% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận năm 2019 lần lượt là 18.000 đồng và 3.300 tỷ đồng.

Việt Đức

Theo Zing