Không chỉ Đặng Lê Nguyên Vũ, người giàu thế giới: Kẻ xuống tóc đi tu, người nghiên cứu thiền định
18/06/2018 15:41
Có những đại gia bỏ lại cả khối tài sản khổng lồ hay con đường đầy danh vọng phía trước để tìm kiếm sự bình an trong cõi tu hành. Có người lại tìm đến thiền định và coi đó là chìa khóa quan trọng đề đầu tư thành công.
'Vua' nhựa Ấn Độ từ bỏ gia tài hơn 2 nghìn tỷ để đi tu
Năm 2015, triệu phú Bhanwarlal Raghunath Doshi, người được mệnh danh “vua ngành nhựa” ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định bỏ rơi đế chế kinh doanh trị giá 100 triệu USD (khoảng hơn 2 nghìn tỷ đồng) để trở thành môn đệ thứ 108 của tu sĩ Jaina giáo Shri Gunratna Sur is hwarji Maharaj.
Theo Oddity Central, quyết định của ông Doshi không phải là bốc đồng. Những bài giảng của Jain đã lôi kéo được tâm hồn Doshi từ năm 1982, nhưng gia đình ông gồm vợ, hai con trai và con gái luôn là lý do khiến Doshi lưỡng lự. Mãi đến năm 2014, họ mới động lòng và để cho triệu phú này được thỏa mong ước bấy lâu là trở thành nhà sư.
Ông Doshi từng từ chối tham gia vào công việc kinh doanh đồ may mặc của bố mình vào những năm 1970. Thay vào đó, ông vay bố 30.000 rupee (5.000 USD) để tự lập công ty buôn bán đồ nhựa ở Delhi. Sau 40 năm sống trong thành công và sang trọng, ông quyết định từ bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống giản dị, nghiêm khắc.
Nghi lễ công nhận triệu phú Ấn Độ Doshi trở thành một nhà tu hành được diễn ra vô vùng tráng lệ tại quảng trường rộng 1 triệu mét vuông ở Ahmedabad, Gujarat với tổng chi phí 16 triệu USD - đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng.
Lễ xuống tóc của Doshi diễn ra sang trọng, hoành tráng với một đám rước dài 7 km với sự tháp tùng của 1.000 tu sĩ, 12 xe ngựa, 9 con voi, 9 con lạc đà cùng đoàn nhạc sĩ. Tổng cộng khoảng 150.000 người đã đến tham dự. Ông Doshi thậm chí còn đặt 500 phòng khách sạn để người dân đến chứng kiến được nghỉ ngơi. Nhiều tiền mặt, đồng xu bằng vàng và chìa khóa xe hơi đã được ném vào đám đông người có mặt.
Con trai độc nhất của tỷ phú Malaysia xuất gia
Ajahn Siripanno (sinh năm 1971) là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng của dòng Phật giáo Theravada (dòng Phật giáo cổ xưa) tại Thái Lan. Ngài cũng là con trai duy nhất của tỷ phú sinh năm 1938 người Malaysia, Ananda Krishnan.
Theo thống kê đầu năm 2017, tỷ phú Ananda là người giàu thứ 3 tại Malaysia và luôn nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Hiện tại, ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 6,4 tỷ USD, đứng thứ 263 người giàu thế giới.
Bức ảnh hiếm hoi của nhà sư Ajahn cùng cha mình, tỷ phú Ananda (áo xanh) trong lần ông đến thăm con năm 2013. Ảnh: island.)
Theo tờ Bloomberg, Ajahn từng du học ở Anh và nói được tới 8 thứ tiếng. Những tưởng cậu con trai duy nhất sẽ về thừa kế công việc kinh doanh của cha, nhưng không, Ajahn có những thay đổi về suy nghĩ lớn lao khi tham gia một khóa tu ngắn hạn tại quê mẹ, Thái Lan, năm 18 tuổi.
Vài năm trước, trong một buổi nói chuyện tại chùa Maha Vihara, Malaysia, nhà sư Ajahn Siripanno cho biết ông chưa bao giờ có ý định để trở thành một nhà sư cho tới khi ông được đến thăm và trò chuyện với Thiền sư Ajahn Chah - một vị cao tăng nổi tiếng về pháp Thiền trong Phật giáo Theravada. Sau lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất đó, tư tưởng của Ajahn Siripanno đã thay đổi và ông quyết tâm lựa chọn con đường riêng cho bản thân, con đường đến với Phật giáo.
Năm 1995, Ajahn Siripanno quyết định quy y nơi cửa phật. Sau hơn 20 năm tu hành, ngài đang là trụ trì tại một ngôi chùa ở Thái Lan.
Một câu chuyện được nhiều người kể lại là có lần tỷ phú Ananda muốn được ăn cơm cùng con nhưng ngài Ajahn nhất quyết từ chối vì đang đi khất thực. Theo dòng Phật giáo Theravada, mỗi nhà sư sẽ chỉ ăn duy nhất một bữa trong ngày, và không ăn bất cứ thứ gì khác sau 12 giờ trưa.
Ajahn Siripanno được nhiều người biết đến hơn sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của người cha tỷ phú. Khi đó, ngài xuất hiện trong bộ cà sa giản dị, mang dép và xách một chiếc túi nhỏ, di chuyển bằng máy bay riêng của cha và nghỉ ngơi tại một khách sạn trang trọng ở Italy.
Năm 2013, giới truyền thông cũng từng ghi lại được hình ảnh tỷ phú Ananda đến thăm con trai tại một ngôi chùa. Ông thu hút sự chú ý với chiếc xe BMW sang trọng cùng nhiều vệ sĩ. Tỷ phú được đưa tới một địa điểm rất sâu trong rừng, nơi con trai ông đang có một cuộc trò chuyện tĩnh tâm với 60 người khác.
Dù rất giàu có nhưng tỷ phú Ananda cũng là người sống khá khép kín. Thông tin đời tư của ông không xuất hiện nhiều trên báo chí. Sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Sri Lanka, tỷ phú tốt nghiệp Đại học Harvard này đã kiếm được hàng triệu USD đầu tiên nhờ kinh doanh dầu mỏ, sau đó mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực truyền thông, vệ tinh, dầu khí, bất động sản.... Ông cũng là một trong những giám đốc đầu tiên của đại gia dầu mỏ Petronas.
Đầu tư thành công nhờ thiền 'siêu việt'
Người sáng lập công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, tỷ phú Ray Dalio chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Thiền siêu việt góp phần quan trọng cho sự thành công của tôi. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho bất kỳ ai. Trong những người thầy giảng dạy về Thiền Siêu Việt mà tôi từng biết thì có lẽ Bob Roth là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi ông ấy viết lên cuốn sách "Strength in Stillness" vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu về kỹ thuật thiền này. Bên cạnh đó, những lợi ích khoa học cùng những câu chuyện về con người người thực mà thiền siêu việt đã góp phần làm thay đổi cuộc họ cũng được đề cập tới. Đó chính là "sức mạnh trong tĩnh lặng".
Tỷ phú Dalio - nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates.)
Trong cuốn sách "Principles" của vị tỷ phú này, ông đã tiết lộ rằng ông học được cách thiền siêu việt sau khi những nghiên cứu về thiền siêu việt của Beatles nổi tiếng ở Ấn Độ vào năm 1968. Chính điều ấy đã giúp ông suy nghĩ một cách rõ ràng và sáng tạo hơn về kỹ thuật này.
Thiền siêu việt (Transcendental Meditation) là kỹ thuật thiền luyện trí não làm tâm trí lắng đọng tới tầng sâu nhất, sâu hơn tiềm thức, nơi nguồn gốc sinh ra cả tiềm thức của con người nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng của não. Bên cạnh đó, vì bộ não và cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau nên trong quá trình tâm trí tĩnh lặng, lắng xuống tầng sâu hơn và khi đạt đến trạng thái tĩnh lặng nhất thì cơ thể đạt tới trạng thái nghỉ ngơi sâu.
Theo các chứng minh y học, khi cơ thể đạt tới trạng thái nghỉ ngơi sâu, hệ thần kinh tự động xua đi những gì là yếu tố ngoại bang xâm nhập vào cơ thể mà không phù hợp cho cơ thể, cho dù chúng đã tích tụ lâu và sâu trong cơ thể, do vậy hệ thần kinh được trong sạch, cơ thể được khỏe mạnh.
Đặng Lê Nguyên Vũ: 5 năm ẩn cư thiền định
Vào cuối năm 2013, ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại núi M’drăk, Đăk Lăk.
Ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ)
Chia sẻ với báo chí vào thời điểm ấy, ông Vũ cho biết, ông cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là món nước mè đen.Nói về chuyện này, vợ ông là bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay, năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại M’dărk, ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình.
"49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy, đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi", bà Thảo tâm sự.
Tuy nhiên, sau 5 năm lên "núi thiêng M’dărk" thiền định, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ có mặt ở sự kiện kỷ niệm thành lập 22 năm Tập đoàn Trung Nguyên và ra mắt hệ sản phẩm cà phê mới mang tên Trung Nguyên Legend vào tối ngày 16/6 vừa qua.
Ông Vũ ăn vận như một tu sĩ, mặc áo dài đen, quần lĩnh trắng rộng, cổ quấn khăn rằn, hai tay chắp lưng. Ông tự xưng là "Qua", gọi những người xung quanh là "người anh em".
Ông Vũ cho biết nhiều năm qua, ông đã hiểu hết đời sống nội tại, có thể kiến tạo sự hoàn hảo cho chính mình và cho từng gia đình của nhân viên mình, có thể cho cả quốc gia và thế giới này, có thể bằng mọi giải pháp, mọi thứ.
Ông khẳng định sau 5 năm thiền định, ông đã có lời giải cho tất cả mọi câu hỏi trên thế giới này, đồng thời sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất toàn cầu.
Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thì vẫn cho rằng ông Vũ đang có vấn đề về sức khỏe và khẳng định sẽ sẵn sàng chăm sóc cho ông.
Phạm Nhật Vũ: Kinh doanh trên triết lý đạo Phật
Trong giới tăng lữ, Ông Phạm Nhật Vũ - em trai ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, được biết đến với vai trò là Cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ, Phó Ban Truyền thông Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Nhiều năm nay, ông là người âm thầm đầu tư xây và sửa nhiều ngôi chùa trên nhiều địa phương trong cả nước.
Ông Phạm Nhật Vũ - em trai ông Phạm Nhật Vượng)
Từ thập niên 90 tới đầu những năm 2000, ông Phạm Nhật Vũ cùng anh trai Phạm Nhật Vượng làm ăn tại Liên Xô cũ, sau đó về nước kinh doanh. Hai anh em hai cơ nghiệp, ông Vũ không tham gia Vingroup của anh trai mà sáng lập và điều hành AVG.
Ông Phạm Nhật Vũ là người theo đạo Phật và tu tại gia. Triết lý trong đạo Phật mà ông tâm niệm có 5 chữ: Tín (có niềm tin, tôn trọng và giữ đúng lời hứa với người khác để có được sự tín nhiệm của mọi người); Tấn (tu hành rốt ráo, nâng cao kiến thức); Niệm (luôn luôn có ý nghĩ trong sáng); Định (không bị xáo trộn, luôn vững vàng); Tuệ (trí tuệ mẫn tiệp, quyết định sáng suốt). Trong đó chữ Tín luôn đứng ở đầu.
Trả lời câu hỏi tại sao nhiều doanh nhân thờ chữ Nhẫn nhưng ông lại thờ chữ Tín, ông Vũ cho biết: “Chữ 'Tín' hiểu đơn giản là niềm tin. Trong khi làm việc, nếu anh không có chữ Tín anh không thể thành công được. Đã hứa thì phải giữ lời hứa, có thế mới giữ được sự tín nhiệm của người khác với mình. Và suốt từ năm 2000 đến bây giờ, khi tôi hiểu hơn nữa về Phật pháp, tôi luôn đặt chữ "Tín" lên hàng đầu".
WinMart liên tiếp khai trương 2 siêu thị theo mô hình mới, mang đến trải nghiệm phong cách sống hiện đại và sản phẩm chất lượng, đa dạng mặt hàng tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngày 31/05 và Sa Đéc ngày 06/06.
Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu ngày càng tăng tốc, các đại đô thị đang đối diện với sức ép khổng lồ về dân số, hạ tầng, môi trường và nhà ở. Trước áp lực ấy, mô hình “siêu đô thị đa trung tâm” nổi lên như một giải pháp mang tính chiến lược.
SI Group được trao quyền quy hoạch và khai thác đặc khu kinh tế tại Solomon Islands.
Ngày 30/5, SI Group - doanh nghiệp Việt Nam cung cấp giải pháp di trú và đầu tư toàn cầu và Chính phủ Solomon...
Sau hơn 3 năm vận hành, nhiều hạng mục tại các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã xuống cấp. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều nơi xuất hiện tình trạng mái thủng mảng lớn, trần bong tróc, kính nứt…
Sở hữu tổng giá trị giải thưởng 250 tỷ lớn nhất từ trước đến nay, chương trình khuyến mại “Sinh lời trúng lớn” song hành cùng sản phẩm chủ đạo Techcombank Sinh Lời Tự Động đang là tâm điểm chú ý của khách hàng với hàng triệu phần quà “khủng” như iPhone, Airpods, đặc biệt là vé concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” – một trong những sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất trong năm 2025.
Chỉ trong vài ngày mở đặt cọc sớm từ 25/5, mẫu xe chở hàng thuần điện VinFast EC Van đã ghi nhận sức hút mạnh mẽ từ cộng đồng cá nhân và doanh nghiệp. Hàng loạt người dùng đang tranh thủ chốt đơn khi ưu đãi 10 triệu đồng chỉ còn có hiệu lực trong vòng chưa đầy 48 giờ.
EC Van - mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ của VinFast khiến người dùng yên tâm chốt đơn nhờ chi phí “không cần nghĩ”, khả năng vận hành vượt trội cùng sự tiện lợi tối đa khi những quy định mới về khí thải sắp được áp dụng.
VinVentures, Quỹ đầu tư công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức Diễn đàn đầu tư công nghệ cấp cao Venture Forum 2025 với chủ đề “Tái định nghĩa nguồn vốn” (Rethinking Capital).
Không còn nỗi lo chi phí ban đầu cao, gánh nặng “nuôi xe” mỗi tháng, rủi ro tài chính hay thủ tục rườm rà như khi mua xe trả góp – giải pháp “sở hữu xe linh hoạt” từ Green Future đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới, được đông đảo người dùng đón nhận.
Thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong chương trình tín dụng trọng điểm 500.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư hạ tầng và công nghệ số - hai động lực tăng trưởng chiến lược của giai đoạn 2025-2030, HDBank triển khai gói tín dụng ưu đãi 20.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp đang và sẽ đầu tư vào các lĩnh vực then chốt này.