Mỹ báo tin xấu, Liên Hợp Quốc cảnh báo tai họa từ Covid-19

30/04/2020 13:13

Dịch Covid-19 bùng phát dữ dội không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên thế giới, mà còn khiến nhiều quốc gia điêu đứng với kinh tế sụt giảm nghiêm trọng.

Dịch Covid-19 bùng phát dữ dội không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên thế giới, mà còn khiến nhiều quốc gia điêu đứng với kinh tế sụt giảm nghiêm trọng.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 30/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận ít nhất 3.208.378 ca dương tính với virus corona chủng mới và 227.549 trường hợp trong số đó đã tử vong. Song, 997.178 bệnh nhân Covid-19, tương đương gần 1/3 tổng số ca bệnh, đã hồi phục sau điều trị.

Sự thay đổi về GDP theo quý ở Mỹ trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Đồ họa: BBC

Kinh tế Mỹ trượt dốc nghiêm trọng

CNN trích dẫn báo cáo mới công bố hôm 29/4 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1 năm nay đã giảm 4,8% do tác động của dịch Covid-19. Đây là tình trạng sụt giảm trầm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, khi GDP của Mỹ lao dốc tới 8,4% vào quý 4/2008.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, đây chỉ là khởi đầu cho những tháng ảm đạm tiếp theo khi nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục vật lộn với việc kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới. Tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 2/2020 được dự đoán có thể giảm hơn 30%, mức lớn nhất kể từ Đại suy thoái.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì sự bùng phát của đại dịch Covid-19, với tổng số ca nhiễm (1.056.705 người) và tử vong (61.180 người) tính đến sáng ngày 30/4 đều cao nhất thế giới. Chỉ trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 21.000 ca nhiễm mới Covid-19 và 1.914 người thiệt mạng vì dịch.

Liên Hợp Quốc cảnh báo tai họa

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo, hơn 1,5 tỷ người lao động, tương đương khoảng 1/2 lực lượng lao động trên thế giới có nguy cơ bị hủy hoại sinh kế vì sự hoành hành của dịch Covid-19.

Theo ILO, những lao động chỉ có việc làm tạm bợ đang đối mặt rủi ro lớn nhất, với nhiều người trong số họ đang hoạt động trong các ngành bán lẻ, chế xuất và công nghiệp thực phẩm. Tính trung bình trên toàn cầu, khoảng 2 tỷ người lao động không chính thức đã bị sụt giảm tới 60% thu nhập trong tháng đầu tiên dịch Covid-19 tấn công khu vực của họ.

Ngay tại Mỹ, chỉ trong vòng 5 tuần qua đã có đến hơn 26 triệu người, tương đương 1/6 lực lượng lao động của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp.

Các nhân viên y tế Anh đang chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một trạm kiểm dịch dã chiến. Ảnh: ITV

Anh đổi cách tính, khiến số ca tử vong tăng vọt

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) ngày 29/4 thông báo áp dụng cách mới, "chính xác hơn" để thống kê số ca tử vong hàng ngày vì dịch Covid-19, trong đó tính cả số người chết trong viện dưỡng lão và những nơi khác ngoài bệnh viện từ ngày 2/3 - 28/4.

Theo Reuters, số trường hợp thiệt mạng vì virus corona chủng mới tại Anh do đó được điều chỉnh tăng thêm 4.419 người, tương đương 17%, lên mức 26.097 người. Tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này hiện là 165.221 người.

CNN dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho hay, tổng cộng đã có 108 y, bác sĩ và các nhân viên chăm sóc xã hội Anh thiệt mạng vì mắc virus corona chủng mới. Chính phủ Anh đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì để xảy ra tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ cá nhân dành cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.

Các tin đáng chú ý khác về đại dịch Covid-19:

- Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho hay, dịch Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, với GDP dự kiến giảm khoảng 6,3%. Đức hiện là một trong những "điểm nóng" về dịch trên thế giới với hơn 161.000 ca dương tính với virus corona chủng mới và 6.405 người trong số đó đã tử vong.

- Trung Quốc hôm 29/4 thông báo sẽ tổ chức kỳ họp Quốc hội thường niên nhằm quyết định các mục tiêu kinh tế trong năm vào ngày 22/5, muộn hơn 2 tháng rưỡi so với thông lệ vì dịch Covid-19. Nhà chức trách khẳng định, tình hình dịch bệnh tại đại lục hiện đã lắng dịu, khi hơn 93% bệnh nhân trong tổng số gần 83.000 ca mắc Covid-19 đã hồi phục và số trường hợp tử vong chững lại ở con số 4.633 người.

- Theo Nikkei, Chính phủ Nhật đang cân nhắc đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm một tháng nữa sau ngày 6/5, vì lo ngại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đất nước Mặt trời mọc hiện đã có 394 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong tổng số gần 14.000 ca nhiễm Covid-19.

- Ông Nuno Gomes Nabiam, Thủ tướng Guinea-Bissau và 3 thành viên nội các của ông vừa nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Họ hiện đang được cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Bissau. Quốc gia Tây Phi này hiện ghi nhận hơn 70 ca nhiễm Covid-19 với một trường hợp đã tử vong.

- Chính phủ Azerbaijan ngày 29/4 thông báo sẽ duy trì đóng cửa biên giới cho đến ngày 31/5 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đến hết ngày 29/4 đã có 23 trường hợp tử vong trong tổng số 1.766 ca mắc Covid-19 tại quốc gia này.

- Bạo loạn đã nổ ra tại nhà tù Pademba ở thủ đô của Sierra Leone hôm 29/4, sau khi một tù nhân tại đây được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới. Cho đến nay đã có 104 người ở Sierra Leone mắc Covid-19 với 5 trường hợp trong số đã tử vong.

Tuấn Anh

Theo VietnamNet