“Nút thắt lớn nhất là hạ tầng, công suất 22 sân bay Việt Nam chỉ bằng 1 sân bay của Singapore“

09/12/2019 20:15

TS. Lương Hoài Nam chỉ ra, chúng ta có 22 sân bay nhưng tổng công suất chỉ bằng 1 sân bay của Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Như vậy, dĩ nhiên nút thắt lớn nhất nằm ở hạ tầng hàng không.


TS. Lương Hoài Nam - Chuyên gia giao thông

Bàn về giải pháp để gỡ nút thắt phát triển thị trường hàng không tại phiên chuyên đề IV, Diễn đàn cao cấp du lịch Việt Nam lần 2 diễn ra vào ngày 9/12, TS. Lương Hoài Nam - Chuyên gia giao thông nhìn nhận, ngành du lịch "cực chẳng đã" mới phải nói rằng hạ tầng sân bay là một trong những nút thắt với tăng trưởng du lịch. Bởi nếu không nhiều người sẽ cho rằng, họ "đùn đẩy" trách nhiệm sang hàng không.

"Tuy nhiên, chúng ta có 22 sân bay nhưng tổng công suất chỉ bằng 1 sân bay của Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Như vậy, dĩ nhiên nút thắt lớn nhất nằm ở hạ tầng hàng không", ông Nam thẳng nhắn chỉ ra.
Để tháo gỡ nút thắt này, theo ông Nam, Chính phủ cần có những chính sách thúc đẩy xã hội hoá đầu tư sân bay. Thẳng thắn chỉ ra các vướng mắc còn tồn tại, ông Nam cho rằng, xã hội hoá đầu tư hàng không từ chủ trương đến hành động chưa thực sự nhiều.

Điển hình như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay Long Thành đều từng có chủ trương xã hội hoá rồi lại giao về cho ACV - một doanh nghiệp nhà nước thực hiện, ông Nam dẫn chứng.
"Vì vậy, tôi cho rằng, cần xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sớm và làm cho đúng tư vấn của Pháp (ADPi) với diện tích sàn 200.000 m2 và xây trên quỹ đất 30ha, để cho nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có thể sống được với tương lai", TS. Lương Hoài Nam đề xuất.

Đối với dự án sân bay Long Thành, theo ông Nam, 5 năm trước, chúng ta thúc đẩy dự án sân bay Long Thành với chủ trương là dự án PPP. Tuy nhiên, lần này dự án lại được dẫn dắt quay trở lại thành dự án giao cho doanh nghiệp nhà nước, không có tư nhân cũng không có nước ngoài.

Đồng quan điểm, ông Chu việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị hãng hàng không Vietjet cho rằng, tại Thái Lan hay nhiều quốc gia khác, có nhiều sân bay hoạt động rất hiệu quả mà do tư nhân quản lý. Vì vậy, cần thúc đẩu quá trình xã hội hoá đầu tư cho hàng không bằng cách cho phép tư nhân cùng các quỹ đầu tư nước ngoài, ngân hàng tham gia phát triển hạ tầng cơ sở.

Nhìn nhận về việc xã hội quá đầu tư hàng không trong thời gian qua, ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không quốc gia Việt Nam cho rằng, thời gian vừa qua chúng ta đã nói nhiều đến xã hội hoá đầu tư nhưng chưa có một báo cáo nào đánh giá về kết quả hay những khó khăn vướng mắc của xã hội hoá đầu tư.
"Chúng ta đã có một số dự án xã hội hoá như: Sân bay vân đồn, nhà ga Cam Ranh,... nhưng muốn mở rộng ra thì vẫn còn rất khó khăn. Vì vậy, tôi cho rằng cần có một cuộc ngồi lại giữa Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các hãng hàng không, các nhà đầu tư,... để chỉ ra những khó khăn của từng bên nhằm đưa ra giải pháp thúc đẩy xã hội hoá đầu tư trong thời gian tới", ông Cường nói.

HẠ AN/Bizlive