Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 8,1 tỷ USD, giàu thứ 193 thế giới

20/03/2019 18:27

Theo cập nhật mới nhất từ tạp chí Forbes, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt lên mức 8,1 tỷ USD, xếp thứ 193 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.


Theo cập nhật mới nhất từ tạp chí Forbes, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng vọt lên mức 8,1 tỷ USD, xếp thứ 193 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Hồi giữa tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Vượng đã lần đầu tiên lọt vào danh sách 200 người giàu nhất thế giới (xếp thứ 198) với khối tài sản 7,5 tỷ USD. Như vậy, khối tài sản của vị tỷ phú này đã tăng tới 600 triệu USD chỉ sau hơn một tháng.

Sự gia tăng chóng mặt này gắn liền với diễn biến tăng liên tục của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Từ sau Tết Âm lịch, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng tới 22%, từ 98.800 đồng/cổ phiếu mở phiên 11/2 lên 121.000 đồng/cổ phiếu kết phiên 19/3.

Trong khi đó, cổ phiếu VRE của Vincom Retail đã tăng tới 30% trong cùng thời gian, từ 29.000 đồng/cổ phiếu lên 37.700 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 17,5% từ sau Tết Âm lịch.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 193 thế giới với khối tài sản 8,1 tỷ USD, theo cập nhật từ Forbes

Khối tài sản thực tế của ông Phạm Nhật Vượng thậm chí còn có thể cao hơn con số 8,1 tỷ USD. Theo một số nguồn tin, ông Vượng hiện đang sở hữu trực tiếp 876 triệu cổ phiếu VIC (tương đương khoảng 106.000 tỷ đồng) và sở hữu gián tiếp trên 989 triệu cổ phiếu VIC (tương đương khoảng 120.000 tỷ đồng) thông qua việc sở hữu 92,88% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Như vậy, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup lên đến khoảng 226.000 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ USD.

Minh Tâm

Theo VietnamFinance