Thiếu gia nhà bầu Hiển, Hòa Phát.. 'gây sốt' thị trường chứng khoán Việt

19/05/2020 15:57

Kề từ đầu năm 2020, thị trường chứng khoán Việt chứng kiến hàng loạt các thiếu gia 'mạnh tay' chi hàng trăm tỷ đồng gom mua cổ phiếu.

Kề từ đầu năm 2020, thị trường chứng khoán Việt chứng kiến hàng loạt các thiếu gia 'mạnh tay' chi hàng trăm tỷ đồng gom mua cổ phiếu.

Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là Đỗ Vinh Quang – thiếu gia thứ 2 của bầu Hiển, sinh năm 1995. Ảnh: Zing.

Trong khoảng thời gian từ 15/1 đến 3/2, ông Đỗ Vinh Quang, con trai chủ tịch Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển đã mua thành công 35,9 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ảnh: Nhadautu.

Với vùng giá cổ phiếu SHB trên thị trường dao động quanh mức 6.000-6.500 đồng/cp, ước tính thiếu gia nhà bầu Hiển có thể đã phải bỏ ra 215-235 tỷ đồng để sở hữu số cổ phần nêu trên. Ảnh: Tinnhanhnhadat

Sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu SHB liên tục tăng từ cuối tháng 2. Chốt phiên giao dịch 13/4, cổ phiếu SHB giao dịch ở mức 17.800 đồng. Nhờ đó, lượng cổ phiếu con trai bầu Hiển đang nắm giữ - bao gồm cả số cổ trả cổ tức – có trị giá 770 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với thời điểm mua. Ảnh: Viettimes.

Ông Trần Vũ Minh - con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cũng gây xôn xao khi thông báo đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu HPG. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 27/3 đến 21/4/2020. Ảnh: Internet.

Ước tính, ông Trần Vũ Minh chi khoảng 400 tỷ đồng mua số cổ phiếu này. Đáng nói, chỉ trong rong chưa đầy 2 tháng, thiếu gia Hòa Phát đã mua vào 40 triệu cổ phiếu HPG với số tiền chi ra trên 700 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Và với kết quả kinh doanh khả quan trong quý 1, giá cổ phiếu Hòa Phát đảo chiều tăng điểm mạnh mẽ, mang lại khoản lãi hơn 140 tỷ đồng cho con trai ông Trần Đình Long chỉ sau 3 tuần. Ảnh: Internet.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Giang - con trai ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc ngân hàng. Ảnh: Zing.

Theo đó, ông Giang đã mua được 10 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/4-14/5/2020, đặt mua theo giao dịch thỏa thuận. Ảnh: VPbank.

Ước tính theo vùng giá trong thời gian thực hiện giao dịch, ông Giang có thể đã bỏ ra từ 190-240 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu này. Ảnh: VPbank.

Cuối tháng 2, ông Nguyễn Trần Trung Sơn, con trai ông Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Gami), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB, chi khoảng 66 tỷ đồng để mua vào 8,01 triệu cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân, nâng lượng sở hữu cổ phiếu NVB lên 9,16 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 2,25%.

Thiếu gia ngành xây dựng - Lê Viết Hiếu - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, con trai ông Lê Viết Hải – Chủ tịch kiêm TGĐ của Hòa Bình cũng liên tục mua vào cổ phiếu HBC. Ảnh: Internet.

Video: Bắt thiếu gia điện gió Bạc Liêu. Nguồn: VTC9

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo Kiến Thức