Vinhomes (VHM) muốn bán số cổ phiếu quỹ có giá trị thị trường gần 7.000 tỷ đồng

11/07/2021 10:56

Lô cổ phiếu quỹ này được Vinhomes mua lại từ cuối năm 2019 và có giá trị ghi sổ 5.550 tỷ đồng. Như vậy, công ty có thể lãi trên nghìn tỷ đồng từ thương vụ này.

vinhomes-central-park-1625975756.jpg

Vinhomes (VHM) muốn bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Vinhomes (mã VHM) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 1,79% vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động. Thời gian thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và công ty công bố thông tin. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đây là lượng cổ phiếu quỹ Vinhomes mua lại từ cuối năm 2019. Thời điểm đó, ban lãnh đạo đánh giá thị giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực do đó doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lô cổ phiếu quỹ của Vinhomes có giá trị ghi sổ 5.550 tỷ đồng. Trong khi đó, thị giá VHM kết thúc ngày 8/7 dừng ở mức 115.000 đồng/cổ phiếu, tăng 28% từ đầu năm 2021. Tạm tính theo mức thị giá này, lô cổ phiếu quỹ của Vinhomes có giá trị thị trường lên đến 6.900 tỷ đồng.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Vinhomes đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tổng tỷ lệ 45% bao gồm 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Dự kiến, Vinhomes sẽ chi khoảng 4.900 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành 986,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Vốn điều lệ sau phát hành vào khoảng 43.363 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 3-4/2021.

Ông Lương Trí Thìn muốn mua 10 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG)

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) mới đây đã thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và hoặc khớp lệnh từ 9/7 - 7/8/2021.

Hiện ông Lương Trí Thìn đang là cổ đông lớn nhất tại Đất Xanh, trực tiếp nắm giữ gần 63,2 triệu cổ phiếu DXG tương ứng 12,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công, ông Lương Trí Thìn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 14%.

Kết thúc phiên 6/7, thị giá DXG dừng ở mức 21.300 đồng/cổ phiếu, giảm 26% sau hơn 1 tháng nhưng vẫn cao hơn 33,5% so với đầu năm. Tạm tính theo thị giá này, ông Lương Trí Thìn phải chi khoảng 213 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số cổ phiếu đăng ký.

Trong một diễn biến khác, ông Lương Trí Thìn mới đây đã hoàn tất bán ra toàn bộ số cổ phiếu DXS của Đất Xanh Services. Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào 27/1, ông Thìn tham dự với số lượng cổ phiếu DXS sở hữu được báo cáo là gần 38,9 triệu cổ phiếu, chiếm 12,058% vốn.

Ghi nhận tại bản cáo bạch niêm yết của Đất Xanh Services, tính đến ngày 10/5/2021, Công ty có 1.653 cổ đông sở hữu hơn 358,2 triệu cổ phiếu, tương đương 100% vốn công ty bao gồm 1.630 nhà đầu tư trong nước và 23 cổ đông nước ngoài. Đáng chú ý, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT không nắm giữ cổ phần bất kỳ cổ phần DXS nào.

Chủ tịch HĐQT Digiworld chuyển nhượng số cổ phiếu DGW trị giá hơn 340 tỷ đồng sang công ty riêng

Bà Đặng Kiện Phương, Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới số (Digiworld – mã DGW) thông báo đã chuyển nhượng toàn bộ 2,35 triệu cổ phiếu DGW (tỷ lệ 5,46%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

Đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ bà Đặng Kiện Phương sang Công ty TNHH DKP do bà Đặng Kiện Phương sở hữu 100% vốn thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Mới đây Thế giới số đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 100% nhằm nâng vốn điều lệ lên gấp đôi. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2020. Thời gian phát hành trong quý 3/2021.

Trên thị trường cổ phiếu DGW đang có đà tăng mạnh nhờ thông tin phát hành tăng vốn. Hiện thị giá DGW đang dừng ở mức 144.900 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, số cổ phiếu DGW bà Đặng Kiện Phương chuyển quyền sở hữu sang công ty riêng có giá trị khoảng 341 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mua thêm hơn 9 triệu cổ phiếu HDG, trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Hà Đô

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã VCI) mới đây đã mua thêm hơn 9,35 triệu cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô để tăng tỷ trọng nắm giữ. Giao dịch  thực hiện ngày 5/7/2021.

Sau giao dịch VCSC nâng lượng sở hữu cổ phiếu HDG từ hơn 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,23%) lên hơn 11,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,95%) và trở thành cổ đông lớn.

Giá mua vào không được công bố. Tuy nhiên phiên giao dịch ngày 5/7/2021 – ngày VCSC mua vào cổ phiếu HDG, cổ phiếu HDG đóng cửa trong sắc xanh ở mức 43.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, VCSC đã chi hơn 400 tỷ đồng mua số cổ phiếu trên.

Trong 3 phiên từ ngày VCSC mua vào, cổ phiếu HDG có phiên ngày 6/7 giảm và phiên hôm qua, hôm nay 9/7 đều tăng. HDG đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/7 ở mức 45.800 đồng/cổ phiếu.

Licogi 13 chuyển nhượng dự án điện mặt trời cho Dragon Capital

CTCP Licogi 13 (mã LIG) mới đây đã thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Quảng Trị. Giá trị phần vốn này theo tiết lộ của ban lãnh đạo LIG dự kiến có thể lên tới hơn 456 tỷ đồng.

Được biết, công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị là công ty con mà Licogi 13 nắm 100% vốn. Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Licogi 13, vốn điều lệ của công ty con này ở mức 242 tỷ đồng.

Hiện, TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị đang sở hữu dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị. Dự án này trước kia đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Licogi 13 làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.125 tỷ đồng, công suất định mức là 29,5MW. Nhà máy đã đi vào vận hành ổn định từ tháng 5/2019 và được hưởng trọn vẹn ưu đãi của Chính Phủ về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo.

Phía còn lại, bên nhận chuyển nhượng là VN Green Holdings PTE. Ltd đến từ Singapore. Vừa được thành lập vào tháng 10/2020, đây là công ty thuộc Dragon Capital Group, chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo Thanh Hà/BizLIVE