40 tuổi tưởng giàu hơn bầu Đức, tỷ phú trẻ đã vội “rớt đài”

28/08/2018 10:47

Dân trí Giá trị tài sản cổ phiếu của đại gia chứng khoán sinh năm 1978 ở thời điểm đỉnh cao lên tới gần 3.900 tỷ đồng, giàu hơn cả bầu Đức. Tuy nhiên ở thời điểm này, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
 >> Tham vọng “ông trùm”, đại gia Nhượng Tống bất ngờ “sụt hố”
 >> Nghi án “thổi giá” cổ phiếu, trùm truyền thông lao đao
 >> Kỷ lục khó tin, đại gia Nhượng Tống mất ngàn tỷ lập tức rớt đài

Giá trị tài sản cổ phiếu của đại gia chứng khoán sinh năm 1978 ở thời điểm đỉnh cao lên tới gần 3.900 tỷ đồng, giàu hơn cả bầu Đức. Tuy nhiên ở thời điểm này, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

​Chủ tịch Yeah1 từng là một diễn viên trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh và trở thành một trong những đại gia trên sàn chứng khoán
​Chủ tịch Yeah1 từng là một diễn viên trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh và trở thành một trong những đại gia trên sàn chứng khoán

Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 trong phiên giao dịch đầu tuần đã bị “dội gáo nước lạnh” khi mà cổ phiếu đảo chiều giảm rất mạnh.

Cụ thể, cổ phiếu YEG chốt phiên ghi nhận giảm kịch sàn 13.600 đồng, đánh mất toàn bộ thành quả đạt được trong phiên cuối tuần trước, thị giá còn 181.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tại mã này rất thấp, chỉ hơn 26 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh.

YEG diễn biến tiêu cực sau khi công ty này công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 312,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cổ phiếu YEG mới lên sàn và gây “sốc” với mức giá tham chiếu chót vót 250.000 đồng/cổ phiếu, Yeah1 được định giá ở mức 300 triệu USD và là cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn.

Sau đó, mã này nhanh chóng tăng “nóng” lên mức đỉnh giá gần 350.000 đồng. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch Hội đồng quản trị Yeah1 lập tức trở thành một trong những “đại gia” thuộc top giàu nhất thị trường.

Chủ tịch Yeah1, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sinh năm 1978, có bằng Cao đẳng Quản trị kinh doanh.

Trước khi thành lập Yeah1 vào năm 2006, ông Nhượng Tống từng là một diễn viên điện ảnh và tham gia biểu diễn thời trang. Ông cũng là giám đốc công ty Song Vũ với việc đào tạo ca sĩ.

Tại báo cáo soát xét vừa công bố, doanh thu hợp nhất của Yeah 1 đã bị sụt nhẹ 0,3% so với báo cáo tự lập và lợi nhuận sau thuế cũng giảm 2%, đạt lần lượt 677 tỷ đồng và 79,4 tỷ đồng.

Tài sản cổ phiếu quy ra tiền của ông Nhượng Tống thời điểm đỉnh cao (tức phiên 28/6) lên tới gần 3.900 tỷ đồng, giàu hơn cả ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai, người từng là người giàu thứ hai thị trường.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chỉ 2 tháng sau khi YEG ra mắt thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Trong khi HAG tăng giá tới 36% thì YEG đã “bốc hơi” hơn 47%, giảm 162.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tài sản ông Nhượng Tống hiện còn 2.051 tỷ đồng, trong khi tài sản của bầu Đức là 2.222 tỷ đồng.

Về phía HAG, mã này phiên hôm nay giảm tiếp 100 đồng tương ứng 1,45%, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp còn 6.800 đồng. Mặc dù vậy, HAG vẫn là một trong những mã có thanh khoản cao nhất thị trường với khối lượng khớp đạt hơn 8,3 triệu cổ phiếu.

Trong phiên đầu tuần này, với sự trở lại của cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là CTG (tăng 1.100 đồng), VCB (tăng 1.100 đồng), BID, VPB, MBB… đều tăng giá, chính vì vậy, mặc dù số mã giảm giá vẫn khá lớn, chỉ số VN-Index vẫn đạt được mức tăng 4,87 điểm tương ứng 0,49% lên 991,92 điểm. Sàn HSX kết phiên có 150 mã tăng giá so với 144 mã giảm.

HNX-Index cũng tăng 0,31 điểm tương ứng 0,27% lên 111,93 điểm. Đáng nói là số mã tăng đã cải thiện đáng kể so với phiên sáng, đạt 89 mã, trong khi số mã giảm giá còn 75 mã.

Mai Chi

Theo Dân Trí