Google đã nghỉ chơi Huawei, người dùng Việt Nam có thể bị ảnh hưởng ra sao

20/05/2019 11:36

Huawei có thể tự mình làm đồ 5G không cần mua của Mỹ, có thể tự mình làm chip không cần tới Mỹ, có thể tự làm hệ điều hành mà không cần Android. Tuy nhiên, việc Google ngừng hợp tác với Huawei theo sau lệnh cấm của Chính quyền Trumpsẽ khiến những chiếc điện thoại Android của hãng bán ra thị trường quốc tế thì sẽ rất khó khăn. Việt Nam là một trong các thị trường quốc tế của Huawei, do đó chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi sự ngưng hợp tác giữa Google với Huawei.

1. Có khả năng app vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật thông qua Play Store

Hiện chưa rõ các điện thoại Huawei đã bán ra có còn tiếp tục được update app trong thời gian tới nữa hay không, nhưng khả năng cao là có bởi việc cập nhật này không cần Google phải tương tác, trao đổi trực tiếp gì với Huawei cả. Việc update app trên Play Store chỉ cần lập trình viên tương tác với Google mà thôi, sau đó Google đưa update của app tới cho mọi thiết bị chứ không chỉ riêng gì Huawei nên có thể không nằm trong diện hạn chế của quyết định cấm mà Chính phủ tổng thống Trump vừa ban hành.

Tuy nhiên, mọi thứ đều chỉ là có thể, không loại trừ khả năng Google phải mở rộng việc ngưng hợp tác của mình để đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp của quê nhà (do Google đóng trụ sở chính ở Mỹ), và cũng không loại trừ khả năng Chính phủ Mỹ buộc Google phải ngừng hợp tác với Huawei trên mọi mặt để tăng sức răn đe với Trung Quốc.

Quay trở lại với anh em xài Huawei tại Việt Nam: chúng ta không thể đảm bảo rằng máy sẽ còn tiếp tục nhận được cập nhật app trong thời gian tới. Mà xài điện thoại Android không có Play Store thì cũng giống như đi ra trận mà không cầm súng vậy. Đây mới là cái đáng lo nhất khi Google nghỉ chơi Huawei.

Đang tải Google_Play_Store_Android_app.jpg…

2. Các bản update Android dành cho điện thoại Huawei thì sao?

Google luôn hỗ trợ các hãng sản xuất phần cứng trong việc update phần mềm, đặc biệt từ năm 2016 đến nay khi Google quyết tâm cải thiện sự phân mảnh của thị trường Android. Vì Google đã nghỉ chơi với Huawei nên Huawei không còn nhận được sự hỗ trợ đó nữa.

Với thị trường nội địa Trung Quốc, đây không phải là vấn đề bởi Huawei từ lâu đã tự mình quản lý và phát hành update cho thiết bị của họ. Nếu bạn chưa biết thì máy Android bán ra ở Trung Quốc không có Play Store, không có các dịch vụ Google Play Services gì cả và họ cũng có kho ứng dụng riêng do Google đã kiên quyết nói không với chính phủ Trung Quốc từ nhiều năm nay.

Đang tải Update_android_app_phan_mem.jpg…

Ở thị trường quốc tế, có thể sắp tới điện thoại Huawei của anh em sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật nhưng có thể thời gian sẽ dài hơn do Huawei phải tự làm hết mọi thứ. Với các máy bán ra đã lâu thì chưa biết số phận sẽ ra sao, còn các máy bán ra gần đây như Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Huawei P30 và P30 Pro có lẽ vẫn sẽ được Huawei chăm sóc đầy đủ do đây là dòng máy cao cấp của họ.

Cũng chưa biết khi update Android mới thì các dịch vụ Google Play Services sẽ được cập nhật theo như thế nào. Play Services là một phần quan trọng của Android giúp nhiều app vận hành: phục vụ cho tính năng đăng nhập bằng tài khoản Google cũng như vận hành Google Assistant và nhiều chức năng khác. Căng cái là nó lại được tích hợp rất sâu vào Android nên chắc là Huawei sẽ gặp đôi chút khó khăn khi cần update Android lên bản mới.

3. Đường thoát nào cho Huawei ở ngành smartphone?

Còn nhớ năm ngoái khi chính quyền Trump ban hành lệnh cấm mọi công ty Mỹ bán hàng và dịch vụ cho ZTE, nhưng sau đó cũng chính Trump đã cứu ZTE và khôi phục lại mọi thứ gần như trở lại bình thường. Nhìn sang năm nay, có thể đây chỉ là đòn răn đe ban đầu của Mỹ với Huawei mà thôi, và cũng có thể họ sẽ lại nới lỏng các biện pháp hạn chế của mình để Google có thể tiếp tục hỗ trợ cho người dùng Huawei trên toàn cầu.

Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ thấy Huawei chuyển sang dùng một bản Android của riêng mình không dính gì tới Google cả, giống như cái mà họ đang dùng ở Trung Quốc. Điện thoại Huawei khi đó vẫn sẽ chạy Android, có đầy đủ mọi tính năng mới mà bạn mong đợi, nhưng khi bán ra các khu vực ngoài Trung Quốc mà không có Play Store thì người dùng chẳng biết tải app từ đâu. Huawei có thể xây dựng một store riêng, nhưng việc thiết hụt app sẽ là vấn đề cực kì nan giải mà một mình Huawei không thể giải quyết được bởi nó còn cần sự hỗ trợ của lập trình viên trong việc đăng tải app nữa.

Việc này sẽ cản trở tham vọng vươn ra thế giới của Huawei trong lĩnh vực điện thoại, vốn đang là một trong những thứ được ban lãnh đạo công ty quan tâm (và họ cũng đang làm rất tốt việc mở rộng thị trường quốc tế). Huawei hiện đang là công ty bán được nhiều smartphone thứ 2 thế giới, chỉ sau Samsung, và đòn gián này có thể khiến họ mất nhiều tiền và thị phần.

Ở đây chúng ta chỉ đang nói về smartphone, còn 5G và hạ tầng 5G là một vấn đề khác hoàn toàn.

4. Vậy có nên mua điện thoại Huawei không?

Vẫn còn khá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng tạm thời mình khuyên các bạn không nên mua điện thoại Huawei cho tới khi chúng ta có được thông báo mới nhất từ Google hoặc Huawei. Sẽ chẳng hợp lý nếu bạn bỏ ra vài chục triệu mua một cái điện thoại mà không biết chắc Google Play Store có còn được hỗ trợ lâu dài hay không. Chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn khác để mua cơ mà. Giờ thì ngồi hóng tin tiếp, vẫn còn nhiều thời gian lắm.

Nếu bạn rất thích điện thoại Huawei, ví dụ như mình rất thích P30 Pro, thì khoan hãy mua lúc này và ngồi đợi thêm cập nhật trước khi quyết định xuống tiền.

Duy Luân/Tinh tế