Thị trường chứng khoán nhận “cú đấm” đầu tiên sau gần nửa năm thăng hoa, vốn hóa cả 3 sàn “bốc hơi” hơn 10 tỷ USD

07/07/2021 11:25

Trong báo cáo được đưa ra vào cuối tháng 6/2021, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục Pyn Elite Fund từng cho biết, sẽ không thích hợp nếu nói rằng TTCK và giá cổ phiếu đang rẻ vào lúc này.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió khi áp lực bán bất ngờ tăng mạnh từ thời điểm 14h kéo hàng loạt cổ phiếu giảm sâu thậm chí nằm sàn. VN-Index kết phiên giảm 56,34 điểm (-3,99%) xuống 1.354,79 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/1/2021, thời điểm chỉ số này mất tới 73,23 điểm (-6,67%).

Vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 240.000 tỷ đồng (~10,43 tỷ USD) trong đó riêng sàn HoSE mất 211.267 tỷ đồng. Không bất ngờ khi các cổ phiếu trụ lại trở thành gánh nặng lớn nhất đè lên chỉ số trong đó VHM (-7,15 điểm) là cái tên tác động tiêu cực nhất tới VN-Index. Theo sau là một loạt Bluechíp hạng nặng như HPG (-3,8 điểm), TCB (-3,72 điểm), CTG (-3,55 điểm), GAS (-3,15 điểm),…

Thị trường chứng khoán nhận “cú đấm” đầu tiên sau gần nửa năm thăng hoa, vốn hóa cả 3 sàn “bốc hơi” hơn 10 tỷ USD  - Ảnh 1
 

Diễn biến xảy ra vào thời điểm tương đối nhạy cảm khi hệ thống mới của HoSE do FPT (có thể xử lý 3-5 triệu lệnh/ngày, gấp 3-4 lần so với năng lực cũ) nhằm giải quyết tình trạng nghẽn, đơ lệnh vừa được đưa vào vận hành một ngày trước đó. Thêm nữa, TTCK cũng vừa kết thúc nửa đầu năm đầy thăng hoa và đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết.

Mức giảm sâu có thể khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ tuy nhiên một nhịp điều chỉnh thực sự sau giai đoạn liên tục đi lên là điều đã được dự báo từ trước. Theo báo cáo chiến lược thị trường mới được công bố, CTCK Mirae Asset cho rằng thị trường sẽ sớm có nhịp điều chỉnh trong tháng 7 và VN-Index có thể lùi về vùng 1.200 điểm.

Đồng quan điểm, một số CTCK như VNDirect, SSI, Yuanta…cũng nhận định thận trọng về thị trường thời gian tới khi cho rằng giai đoạn tốt nhất đã đi qua. Trước đó, trong báo cáo được đưa ra vào cuối tháng 6/2021, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục Pyn Elite Fund từng cho biết, sẽ không thích hợp nếu nói rằng TTCK và giá cổ phiếu đang rẻ vào lúc này.

Làn sóng F0 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 140.193 tài khoản chứng khoán trong tháng 6, tăng thêm 26.519 so với tháng trước và là con số kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới 140.054 tài khoản trong khi các tổ chức mở mới 139 tài khoản.

Thị trường chứng khoán nhận “cú đấm” đầu tiên sau gần nửa năm thăng hoa, vốn hóa cả 3 sàn “bốc hơi” hơn 10 tỷ USD  - Ảnh 2
 

Trái với sự gia tăng không ngừng của số tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội, khối ngoại lại có dấu hiệu hạ nhiệt thời gian gần đây. Trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 277 tài khoản, thấp hơn 156 tài khoản so với tháng trước và là con số thấp nhất từ tháng 11/2020.

Quỳnh Chi/Doanh nhân và pháp luật