[Hồ sơ Doanh Nhân] Christian Dior - Nhà sáng lập hãng thương hiệu thời trang Dior S.A

03/10/2018 15:47

Christian Dior (1905–1957) là một nhà thiết kế thời trang có ảnh hưởng của Pháp. Ông được sinh ra tại Granville, Manche, Normandy và là người sáng lập ra thương hiệu thời trang Dior S.A lừng danh toàn cầu.

 

Christian Dior là nhà thiết kế thời trang người Pháp, được biết đến với tư cách là người sáng lập một trong những ngôi nhà thời trang hàng đầu thế giới, được gọi là Christian Dior, ngày nay Groupe Arnault là chủ thương hiệu này. Những ngôi nhà thời trang của ông giờ đây xuất hiện trên toàn thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp của Christian Dior và lịch sử 70 năm phát triển của Dior S.A gồm những mốc chính đáng nhớ như sau:

  • 1905: Christian Dior sinh tại Granville, miền Bắc nước Pháp.
  • 1925: nhập học tại École des Sciences Politiques ngành khoa học chính trị, 1928: tốt nghiệp nhưng sau đó rẽ ngang sang lĩnh vực nghệ thuật, mở gallery với số vốn hỗ trợ từ cha
  • 1931: đóng cửa galery sau cái chết của anh trai và sự phá sản của người cha
  • 1935: ông làm công việc vẽ minh họa cho tạp chí Figaro Illustré.
  • 1940: trở lại Paris, làm việc cho Lucien Lelong.
  • 1941: Christian Dior trở thành trợ lý thiết kế cho Lucine Lelong
  • 1946: được sự hỗ trợ của Marcel Boussac, Dior mở tiệm thời trang của riêng mình
  • 1947: giới thiệu dòng sản phẩm thời trang nữ “New Look” mang tính cách mạng
  • 1948: giới thiệu nước hoa Christian Dior Perfumes.
  • 1949: mở cửa hàng đầu tiên ở New York.
  • 1950: bắt đầu đồng ý cấp giấy phép thương hiệu Dior
  • 1952: mở cửa hàng ở Luân Đôn
  • 1957: Christian Dior qđời vì bệnh tim mạch
  • 1958: Yves Saint Laurent trở thành nhà thiết kế chính của Dior.
  • 1984: Bernard Arnault mua lại Boussac Group, gồm cả Christian Dior S.A với giá tượng trưng 1 franc
  • 1990: Christian Dior mua lại cổ phần của hãng Hennessy Louis Vuitton, thành lập đế chế hàng xa xỉ LVMH.
  • 1996: Arnault chỉ định John Galliano làm nhà thiết kế chính để khôi phục lại hình ảnh của Dior.
  • 1997: mua lại mạng lưới bán lẻ quần áo may sẵn ở Nhật gồm 13 cửa hiệu
  • 2001: Hedi Slimane được chỉ định thiết kế dòng sản phẩm thời trang nam giới;ra mắt chuỗi cửa hàng bán lẻ mới, Christian Dior Haute Joaillerie

Giải thưởng

Dior được đề cử Giải thưởng Học viện Thiết kế Trang phục Xuất sắc nhất năm 1955 với màu đen và trắng cho Terminal Station được chỉ đạo bởi Vittorio De Sica (1953).

Dior cũng được đề cử vào năm 1967 cho một BAFTA cho trang phục Anh xuất sắc nhất cho người Ả Rập do Stanley Donen đạo diễn (1966).

Được đề cử vào năm 1986 vì những đóng góp của ông cho bộ phim năm 1985, Bras de fer, ông đã lên cho thiết kế trang phục tốt nhất (trang phục Meilleurs) trong giải thưởng Cesar lần thứ 11.

 

Theo Lê Minh - Worldkings.org