[Hồ sơ Doanh nhân] Conrad Nicholson Hilton - Nhà sáng lập chuỗi khách sạn Hilton Worldwide

03/10/2018 15:55

Conrad Nicholson Hilton (1887–1979) là một nhà quản lý khách sạn người Mỹ, người sáng lập ra chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng thế giới.

Chân dung Conrad Hilton

Conrad Nicholson Hilton chào đời tại Socorro County, New Mexico, là con của ông Augustus Halvorson "Gus" Hilton (21/8/1854 –19/01/1919), một người Đức gốc Na Uy và bà Mary Genevieve Laufersweiler (03/12/1861 – 26/8/1947), một người Mỹ gốc Đức.

Cha ông, Gus sinh trong một gia đình nông dân gần Kløftaở Ullensaker, Na Uy, gần nước Đức. Gus nhập cư sáng Mỹ vào năm 1870. Vài năm sau, 12 tháng 2 năm 1885, ông kết hôn với bà Mary Genevieve Laufersweiler tại Fort Dodge.

Conrad được đào tạo tại New Mexico Military Institute, Đại học St. Michael's (nay là the College of Santa Fe) và sau đó ông theo tiếp tục theo học tại the New Mexico School of Mines (nay là New Mexico Tech). Vào những năm 20 tuổi, ông làm đại diện cho cơ quan lập pháp đầu tiên ở New Mexico.

Conrad xây một của hàng ở Socorro County, New Mexico, nhưng sau đó ông lại rời Texas. Ông bắt đầu kinh doanh khách sạn bằng việc mở Mobley Hotel ở Cisco, Texas vào năm 1919. Tòa nhà cao tầng đầu tiên được ông xây là El Paso Hilton (nay là the Plaza Hotel) (El Paso), được mở cửa vào 20 tháng 11 năm 1930. Sau đó nó được ông phát triển thành Hilton Hotels Corporation vào năm 1946. Thu nhập của công ty chủ yếu dựa vào kinh doanh thẻ tín dụng, thuê mướn xe hơi, và các dịch vụ du lịch khác.

Khách sạn Hilton chi nhánh tại Istanbul năm 1959 (source: internet)

Trong suốt thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới, Hilton gặp vô vàn khó khăn (vỡ nợ, mất toàn bộ hệ thống khách sạn...). Tuy nhiên, sau đó ông vẫn được tín nhiệm ở cương vị quản lý và thu hồi lại hệ thống khách sạn. Ông có 3 người vợ:Mary Adelaide Barron (kết hôn 1925, ly dị 1934), actress Zsa Zsa Gabor (kết hôn 1942, ly dị 1946) and Mary Frances Kelly (kết hôn 1976 sống cho đến khi Hilton qua đời vào 1979).

Ông và Baron có 3 con trai: Conrad Nicholson "Nicky" Hilton, Jr. (1926–1969) (người chồng đầu tiên của Elizabeth Taylor.) William Barron Hilton (1927) Eric Michael Hilton (1932)

Ông và Zsa Zsa Gabor có một người con gái, Constance Francesca Hilton. Ông mất vào ngày 03/01/1979,tại Santa Monica, California, thọ 91 tuổi. Sau khi mất ông được chôn cất tại Calvary Hill Cemetery, in Dallas,Texas.

Ông dùng tài sản của mình để lập nên giải thưởng nhân đạo Conrad N. Hilton. Ông chia cho mỗi người thân trong gia đình 250.000 USD và 10.000 USD cho mỗi đứa cháu. Phần lớn tài sản còn lại sẽ được gửi đến nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã và các tổ chức từ thiện.

 

Theo Lê Minh - Worldkings.org